Xã có 6 công trình nước sạch nhưng người dân vẫn 'khát'

Tà Lại là xã vùng III của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, có 10 bản với 866 hộ. Trên địa bàn xã Tà Lại hiện có 6 công trình nước sạch được đầu tư, tuy nhiên tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là vào mùa khô.
Chú thích ảnh
Một hộ dân ở bản Pái Mõ, xã Tà Lại (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Hiện nay, bản Pái Mõ có 108 hộ thì có trên 20 hộ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Là một trong những hộ thiếu nước sinh hoạt, anh Mùi Văn Thu, bản Pái Mõ cho hay, hơn 1 năm nay, gia đình anh rơi vào tình cảnh không có nước để dùng. Hằng ngày, gia đình anh phải đi xin từng xô nước của các hộ ở đội 3 về nấu ăn, còn việc tắm, giặt phải ra suối, tuy nhiên nguồn nước lại bẩn. Gia đình anh đã kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có nước để dùng.   

Tương tự, tại bản Trai Tôn, nhiều hộ dân cũng lâm vào cảnh thường xuyên bị mất nước sinh hoạt. Theo anh Cà Văn Chơ - Trưởng bản Trai Tôn, nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt là do ảnh hưởng của thiên tai, nhất là cơn bão số 3 xảy ra vào tháng 7/2018, đã làm nhiều đoạn ống dẫn nước về bản bị bùn, đất vùi lấp, hư hỏng. Ban quản lý bản đã phối hợp với tổ nước, đồng thời huy động nhân dân cùng sửa chữa, nối lại các đoạn đường ống nước đứt, gẫy, tuy nhiên bà con vẫn đang thiếu nước để dùng.

Chú thích ảnh
Đường ống dẫn nước ở bản Trai Tôn, xã Tà Lại (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị hư hỏng.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Hà Ngọc Chút - Chủ tịch UBND xã Tà Lại - cho biết, nguyên nhân của việc thiếu nước sinh hoạt là do hệ thống xử lý nước tại các đập đầu mối và các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn chưa đảm bảo theo quy định như bể lọc nước chỉ qua hệ thống lọc bằng đá 1, 2, rồi chảy thẳng vào ống dẫn về bể điều hòa và đến từng hộ dân.

Cùng với đó, hệ thống đường ống dẫn nước qua nhiều năm sử dụng nhưng chưa được duy tu, bảo dưỡng nên xảy ra hiện tượng rò rỉ dẫn đến không đảm bảo nguồn nước cung cấp cho người dân. Mặt khác, do đội ngũ quản lý, vận hành các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn hạn chế về chuyên môn, kỹ thuật. Ngoài ra, do ý thức của người dân trong việc sử dụng nước sạch chưa cao như nhiều hộ tự đấu nối và sử dụng nước không qua đồng hồ nên gây ra cho những hộ ở cao không có nước để dùng.  

Chủ tịch UBND xã Tà Lại cũng cho biết, trước tình trạng đó, xã đã đề xuất với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Châu cũng như các cơ quan chuyên môn của huyện xem xét, nghiên cứu nâng cấp, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt xuống cấp, hư hỏng; đồng thời kiểm tra, rà soát các mó nước có lưu lượng dồi dào, sạch để đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo nguồn nước cho người dân.

Xã cũng đã đề xuất với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sơn La và Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý, vận hành công trình nước sinh hoạt.

Ngoài ra, xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân ý thức trong việc quản lý và bảo vệ các nguồn nước trên địa bàn, để đảm bảo có đủ nước để sinh hoạt, đặc biệt là vào mùa khô.

Để sớm đảm bảo nguồn nước cho người dân, ông Trương Hoa Bắc - Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu - cho biết, huyện Mộc Châu đang tập trung bố trí nguồn vốn để tổ chức sửa chữa, nâng cấp các công trình nước ở các bản của xã Tà Lại và dự kiến sẽ hoàn thành vào quý I/2019.

Cùng với đó, huyện Mộc Châu đã bố trí kinh phí để khoanh định bảo vệ các đầu nguồn nước. Còn đối với những công trình nước sinh hoạt chưa thi công, huyện Mộc Châu tiếp tục chỉ đạo các xã, bản có phương án khơi thông các đầu nguồn nước và sửa chữa tạm thời các công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng để có nguồn nước cho người dân sử dụng.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.