World Cup 2026: Từ 'kẻ ngoài cuộc' đến sân khấu lớn nhất hành tinh

Hoàng tử Ali bin Al Hussein, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Jordan, cho biết đội tuyển nước này sẽ tham dự vòng chung kết FIFA World Cup với tinh thần tận hưởng bóng đá và cống hiến những màn trình diễn tốt nhất có thể.
Chú thích ảnh
Đội tuyển Jordan đã giành vé dự World Cup 2026. Ảnh: thethaovanhoa.vn phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN, Hoàng tử Ali đánh giá Jordan hiện sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng, là thành quả của quá trình đầu tư dài hạn cho bóng đá trẻ trong hơn 20 năm qua. Ông Al Hussein cho biết nhiều tuyển thủ quốc gia hiện nay trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ được Jordan xây dựng từ đầu những năm 2000.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, trước đây việc giành quyền tham dự AFC Asian Cup từng là mục tiêu rất khó khăn đối với bóng đá Jordan. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia hiện đã trở thành gương mặt quen thuộc tại giải đấu hàng đầu châu Á này.

Hoàng tử Ali nhấn mạnh đội tuyển Jordan đặt mục tiêu thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và bày tỏ tin tưởng các cầu thủ sẽ nỗ lực tối đa để đạt được điều đó. Ông Al Hussein cho rằng tinh thần đoàn kết và sức trẻ là những điểm mạnh nổi bật của đội tuyển hiện nay.

Đề cập đến lần đầu tiên Jordan góp mặt tại World Cup, Hoàng tử Ali khẳng định đội bóng sẽ bước vào giải đấu với tâm thế tận hưởng cuộc chơi, đồng thời quyết tâm cống hiến hết khả năng của mình. Ông Al Hussein cũng cho biết đội tuyển vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển dù đang gặp khó khăn do một số cầu thủ chấn thương.

Đề cập đến ngôi sao của đội tuyển Jordan, Mousa Al-Taamari, Hoàng tử Ali cho biết cầu thủ này là một trong những sản phẩm tiêu biểu của hệ thống đào tạo trẻ trong nước. Sau khi trưởng thành từ các học viện bóng đá Jordan, Al-Taamari đã phát triển sự nghiệp tại các câu lạc bộ ở CH Cyprus, Bỉ và sau đó chuyển sang thi đấu tại Pháp. Ông Al Hussein bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều cầu thủ Jordan nối bước thành công của Al-Taamari trong tương lai.

Hoàng tử Ali cũng đề cập đến mẫu áo đấu mới của đội tuyển quốc gia, cho biết thiết kế mang phong cách đơn giản nhưng ấn tượng. Theo ông Al Hussein, các họa tiết và màu sắc lấy cảm hứng từ khăn keffiyeh truyền thống của Jordan, thể hiện hình ảnh quen thuộc của người hâm mộ khi khoác khăn trên vai để cổ vũ đội tuyển từ khán đài.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.