World Cup 2026: Châu Phi thu hẹp khoảng cách

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, World Cup 2026 đang ghi nhận cột mốc đáng nhớ của bóng đá châu Phi khi lần đầu tiên có tới 9 đội tuyển của lục địa này giành quyền vào vòng 32 đội, phản ánh sự tiến bộ rõ nét về trình độ chuyên môn, công tác đào tạo và sức cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.
Chú thích ảnh
Đội hình tuyển Nam Phi ra sân trong trận đấu gặp Canada ở vòng đấu loại trực tiếp. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Thành tích lịch sử này có được trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) mở rộng quy mô World Cup lên 48 đội, qua đó nâng số suất dành cho châu Phi lên 10 đội tuyển. Cơ hội lớn hơn đã tạo điều kiện để nhiều nền bóng đá của lục địa khẳng định vị thế và phát huy tiềm năng.

Trong số các đại diện góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp có Maroc, Nam Phi, Côte d'Ivoire, Ghana, Ai Cập, Cabo Verde, Senegal, Algeria và CHDC Congo. Các đội tuyển đã thể hiện lối chơi giàu sức chiến đấu, kỷ luật chiến thuật cùng tinh thần thi đấu bền bỉ trước những đối thủ mạnh, qua đó thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Giới chuyên môn đánh giá kết quả này phản ánh những chuyển biến tích cực của bóng đá châu Phi trong nhiều năm qua, từ đầu tư phát triển đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng huấn luyện đến cải thiện hệ thống quản lý và tổ chức thi đấu. Việc có nhiều đội tuyển tiến sâu tại World Cup cũng góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của bóng đá châu Phi trên bản đồ bóng đá thế giới.

Không khí sôi động đang lan tỏa khắp lục địa khi người hâm mộ tiếp tục đặt kỳ vọng vào hành trình của các đội tuyển tại vòng loại trực tiếp. Thành công bước đầu được xem là nguồn động lực để các nền bóng đá châu Phi tiếp tục đầu tư, hướng tới mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với những cường quốc bóng đá truyền thống.

Theo các nhà phân tích, để hiện thực hóa tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup trong tương lai, các đội tuyển châu Phi cần tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường bản lĩnh thi đấu và duy trì sự ổn định trong công tác phát triển bóng đá từ cấp cơ sở đến đội tuyển quốc gia.

Chú thích ảnh
Trung vệ Derrick Luckassen dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng gỡ hòa 1 -1 cho Ghana trong trận gặp Croatia. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Thành tích của các đội tuyển tại World Cup 2026 được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, cho thấy bóng đá châu Phi đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều triển vọng. Đây không chỉ là niềm tự hào của người hâm mộ trên lục địa mà còn là tín hiệu cho thấy khoảng cách giữa bóng đá châu Phi với các nền bóng đá hàng đầu thế giới đang từng bước được thu hẹp.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.