World Cup 2018: Lễ mừng công tại Pháp và Croatia được lên kế hoạch ra sao?

Ngày 16/7, những nhà vô địch Pháp sẽ trở về quê hương trong một lễ rước vô cùng hoành tráng.
Chú thích ảnh
Người dân mừng chiến thắng của đội tuyển Pháp tại World Cup 2018 ở đại lộ Champs Elysées, thủ đô Paris, Pháp ngày 15/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, tân vương của làng túc cầu thế giới sẽ hạ cánh xuống sân bay Charles-de-Gaulle vào lúc 4h giờ chiều cùng ngày (giờ địa phương - tức khoảng 9h tối giờ Việt Nam) và họ sẽ tiến thẳng về đại lộ Champs Elysées.

Lễ diễu hành trên xe bus 2 tầng sẽ bắt đầu sau đó 90 phút, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Didier Deschamps sẽ từ cổng Khải Hoàn Môn tiến ra và đi dọc đại lộ danh tiếng này để ăn mừng cùng người hâm mộ nước nhà. Sau đó, các tuyển thủ Pháp cùng gia đình sẽ được diện kiến Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Elysée.

Hàng trăm nghìn người đã đổ về đại lộ Champs Elysées để ăn mừng chiến thắng lịch sử của Les Bleus sau 20 năm chờ đợi. Các con đường xung quanh đại lộ đông nghẹt người và xe. Tiếng reo hò, tiếng hát, tiếng kèn vang khắp thành phố. Tất cả vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Chính quyền thủ đô Paris đã điều động tối đa lực lượng an ninh để đảm bảo cho lễ mừng công diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp.

Theo cảnh sát Paris, lệnh cấm giao thông tại đại lộ Champs Elysées và khu vực lân cận vốn đã áp dụng từ trước khi trận chung kết diễn ra sẽ được duy trì đến hết ngày 16/7. Pháo khói, pháo hoa, chai thủy tinh và đồ uống chứa cồn đều bị cấm trong khu vực này. Túi xách hoặc đồ vật cồng kềnh cũng không được khuyến khích mang theo người.

Trong khi đó, thầy trò HLV Zlatko Dalic cũng sẽ được chào đón như những người hùng khi họ về nước, dù để thua Pháp với tỉ số 2-4 trong trận chung kết World Cup 2018. Cổ động viên Miroslav Blazevic nói: “Đối với chúng tôi, việc góp mặt ở trận chung kết mang nhiều ý nghĩa hơn là chiến thắng. Sau tối nay, cả thế giới sẽ biết về đất nước Croatia của chúng tôi".

Một màn diễu hành cũng đã được lên kế hoạch để đón mừng Á quân thế giới khi họ trở về từ Moskva trong ngày 16/7. Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic đã yêu cầu các công ty cho nhân viên nghỉ sớm để họ có thể tham gia ngày hội này. Ông Plenkovic cũng sẽ có mặt ở quảng trường lớn ở thủ đô Zagreb cùng người hâm mộ, thay vì góp mặt trong phái đoàn đến Nga.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Croatia ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới đối thủ Pháp trong trận chung kết World Cup 2018. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, nữ Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic đã trở thành tâm điểm chú ý trong hành trình của "Vatreni" tại đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh bởi niềm đam mê bóng đá và cổ vũ các cầu thủ một cách cuồng nhiệt.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.