WORLD CUP 2018: Fan Bỉ và Anh chào đón đội nhà trong hoàn cảnh trái ngược

Chưa đến một ngày sau khi kết thúc trận tranh giải 3, cả hai đội Bỉ và Anh đã về đến quê hương thay vì ở lại Nga theo dõi trận chung kết. Quang cảnh đón chào đội tuyển của người hâm mộ hai nước cho thấy sự tương phản rõ ràng.
WORLD CUP 2018: Fan Bỉ và Anh chào đón đội nhà trong hoàn cảnh trái ngược ảnh 1

Rừng người yêu bóng đá khoác quốc kỳ đỏ-vàng-đen đón chào đội tuyển Bỉ

Bỉ đã mang về nước chiếc Huy chương Đồng World Cup đầu tiên trong lịch sử. Dù không vô địch như kỳ vọng, “Quỷ Đỏ” vẫn là những người chiến thắng trong lòng cổ động viên. Sáng 15/7, toàn đội đã trở về thủ đô Brussels và được tiếp đón tại Cung điện hoàng gia. Sau đó, họ lên một chiếc xe buýt 2 tầng mui trần diễu quanh thành phố trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn cổ động viên. Ngày hội chỉ kết thúc chiều hôm đó khi cả đội xuất hiện và phát biểu ở ban công tòa thị chính trước quảng trường Grand Palais, nơi được giới hạn cho 8.000 người nhưng thực tế có đông fan hơn rất nhiều đang ăn mừng.
WORLD CUP 2018: Fan Bỉ và Anh chào đón đội nhà trong hoàn cảnh trái ngược ảnh 2

Đội tuyển Bỉ đã trở về thủ đô Brussels và được tiếp đón tại Cung điện hoàng gia.

Trước rừng người yêu bóng đá khoác quốc kỳ đỏ-vàng-đen, huấn luyện viên Roberto Martinez gửi lời tri ân tới người hâm mộ: “Tôi hy vọng chúng tôi đã làm các bạn tự hào. Chúng ta đã cho thế giới thấy Bỉ là như thế nào”.
Cũng tại Bỉ, mới đây hãng thiết bị Krefel đã hứa sẽ hoàn tiền cho mọi khách hàng mua TV mới của họ để xem World Cup nếu đội tuyển nước nhà ghi nhiều hơn 15 bàn. Với 16 bàn thắng, Eden Hazard và các đồng đội sẽ khiến hãng này phải bù chi phí cho lên tới 5.000 chiếc TV.
WORLD CUP 2018: Fan Bỉ và Anh chào đón đội nhà trong hoàn cảnh trái ngược ảnh 3

Đội tuyển Anh về tới sân bay Birmingham trên một chiếc chuyên cơ, trước sự chào đón của khoảng 400 cổ động viên.

Trong khi đó, đội tuyển Anh về tới sân bay Birmingham trên một chiếc chuyên cơ chỉ 10 phút trước khi trận chung kết khởi tranh, trước sự chào đón của khoảng 400 cổ động viên. Đã không có lễ đón chính thức nào khi trước đó người hâm mộ được khuyến cáo không nên đến sân bay chào mừng vì lý do an ninh. Hầu hết các fan chỉ có thể chứng kiến các cầu thủ qua lớp hàng sao dây thép tại sân bay. Một số người được cho là đã chỉ trích các quan chức vì không cho họ cơ hội được thể hiện sự vui mừng với các tuyển thủ.

WORLD CUP 2018: Fan Bỉ và Anh chào đón đội nhà trong hoàn cảnh trái ngược ảnh 4

Đây là hình ảnh trái ngược với lần Anh trở về nước sau World Cup 1990. Ảnh: mirror.co.uk

Hình ảnh video cho thấy các tuyển thủ Anh cùng nhau chụp một tấm ảnh tại chân máy bay rồi “đường ai nấy đi”. Đây là hình ảnh trái ngược với lần Anh trở về nước sau World Cup 1990. Năm đó, tuyển Anh cũng vào tới trận Bán kết, và được diễu hành trên một chiếc xe buýt mui trần.

Trước đó, tuyển Bỉ đã đánh bại Anh 2-0 trong trận tranh giải 3 tối 14/7 trên sân Saint Petersburg. Đây là lần gặp nhau thứ hai của hai đội tại giải, và Bỉ là những người ca khúc khải hoàn trong cả hai trận.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.