Wolrd Bank nâng hạng Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao 

Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa Việt Nam lên nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. Động thái này được giới chuyên gia đánh giá là một cột mốc quan trọng, có khả năng củng cố mạnh mẽ niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào nền kinh tế đang phát triển nhanh.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo báo cáo cập nhật ngày 1/7 của WB, thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNI) của Việt Nam và Philippines trong năm 2025 lần lượt đạt 4.970 USD và 4.850 USD. Cả hai con số này đều vượt qua ngưỡng 4.636 USD mà định chế tài chính này quy định cho nhóm thu nhập trung bình cao.

WB nhận định mô hình tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu dựa vào xuất khẩu, trong khi Philippines ghi nhận sự mở rộng trên diện rộng ở tất cả các ngành công nghiệp chủ chốt. Đây được coi là sự chuyển dịch mang tính toàn diện của nền kinh tế thay vì chỉ phụ thuộc vào sự bùng nổ của một lĩnh vực duy nhất.

Với thay đổi này, hiện tại toàn bộ 5 nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á – bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đều đã đạt mức thu nhập từ trung bình cao trở lên.

Việt Nam, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2026. Động lực được kỳ vọng đến từ các cải cách thuận lợi cho doanh nghiệp và làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, Philippines có vẻ thận trọng hơn khi vừa phải hạ mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 do những bất ổn tại Trung Đông và tác động tiêu cực từ hiện tượng thời tiết El Niño.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.