WMO cảnh báo đợt nắng nóng tại châu Âu có thể kéo dài sang tuần tới

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), đợt nắng nóng hiện đang hoành hành tại châu Âu dường như sẽ lên đến đỉnh điểm vào ngày 19/7 song nhiệt độ sẽ vẫn cao trên mức bình thường cho đến giữa tuần sau.
Chú thích ảnh
Người dân làm mát tại đài phun nước ở thủ đô Paris, ngày 18/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, người đứng đầu Phòng Khí hậu ứng dụng thuộc WMO, Robert Stefanski cho biết dựa trên các mô hình khí hậu từ các đối tác của WMO ở cấp quốc gia và khu vực, đợt nắng nóng này có thể kéo dài cho tới giữa tuần sau. Ông Stefanski dự báo nhiệt độ sẽ tăng cao nhất vào ngày 19/7, song vẫn duy trì trên mức bình thường cho tới giữa tuần sau. 

Trong khi đó, Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cảnh báo số lượng các đợt nắng nóng có thể cao hơn nhiều trong tương lai do biến đổi khí hậu. Ông nêu rõ: "Trong tương lai, những đợt nắng nóng kiểu như thế này sẽ trở nên bình thường và chúng ta sẽ chứng kiến các đợt nắng nóng thậm chí còn cực đoan hơn". 

Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Anh đã ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục 40 độ C trong khi lực lượng cứu hỏa ở miền Tây Nam nước Pháp đang vật lộn kiểm soát các đám cháy rừng lớn do nắng nóng gây ra. 

Theo các quan chức thuộc WMO, đợt nắng nóng đang diễn ra ở châu Âu có thể sẽ gây ra nhiều ca tử vong ở người già và người có tiền sử bệnh tật cũng như gây ra những thách thức cho hệ thống y tế do nhu cầu điều trị tăng cao.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.