Các quốc gia Nam Âu chật vật ứng phó với cháy rừng sau gần một tuần nắng nóng đỉnh điểm

Giới chức tại các nước miền Nam châu Âu đang chật vật ứng phó với các đám cháy rừng bùng phát trên những vùng có tổng diện tích lên tới hàng nghìn ha ở các nước gồm Tây Ban Nha, Hy Lạp và Pháp, khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán trong khi nhiệt độ tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Trực thăng phun nước dập lửa cháy rừng tại Malaga, Tây Ban Nha, ngày 15/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Tây Ban Nha, các trực thăng được huy động thả bom nước xuống các vùng bị lửa bao trùm vì nhiệt độ cao khắc nghiệt và địa hình đồi núi hiểm trở khiến các đội cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia (AEMET) ban hành cảnh báo nhiệt độ cao tại nhiều khu vực trong ngày 17/7, trong đó các vùng như Aragon, Navarra và La Rioja ở miền Bắc có thể ghi nhận mức nhiệt lên tới 42 độ C. AEMET dự báo đợt sóng nhiệt sẽ chấm dứt từ ngày 18/7 nhưng cảnh báo nhiệt độ sẽ vẫn ở các mức cao bất thường.

Tây Ban Nha đã trải qua gần một tuần nắng nóng với nhiệt độ có lúc lên tới 45,7 độ C. Ở tỉnh Malaga, các đám cháy rừng vẫn tiếp diễn xuyên đêm 16/7, ảnh hưởng đến người dân địa phương ở thị trấn Mijas lân cận, một địa điểm du lịch yêu thích khách Bắc Âu .

Tại Bồ Đào Nha, nhiệt độ đã bắt đầu giảm vào cuối tuần và tính đến ngày 17/7 chỉ còn 2 đám cháy chưa được dập tắt, đều ở miền Bắc nước này. Bộ trưởng Y tế Bồ Đào Nha cho biết trong 7 ngày qua đã có 659 người thiệt mạng vì nắng nóng, hầu hết là người cao tuổi. Đỉnh điểm là ngày 14/7, có tới 440 người thiệt mạng khi nhiệt độ vượt 40 độ C ở một số vùng trong khi nhiệt độ đo được ở trạm khí tượng thuộc quận Vizeu ở miền Trung lên tới 47 độ C.

Tại Hy Lạp, lực lượng cứu hỏa ngày 16/7 cho biết có 71 đám cháy bùng phát trong vòng 24 giờ. Ngày 17/7, hơn 150 lính cứu hỏa đã được huy động dập đám cháy rừng và nông trại xảy ra ở Rethymno trên đảo Crete từ ngày 15/7.

Gió to khiến các đám cháy rừng mạnh lên và đến ngày 17/7, lực lượng cứu hỏa mới chỉ kiểm soát được một phần đám cháy. Giới chức miền Nam nước Pháp cho biết vẫn đang nỗ lực tìm cách khống chế các đám cháy rừng đã khiến hàng nghìn người phải sở tán.

Trong khi đó, tại Anh, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã ban hành cảnh báo đỏ đầu tiên về nắng nóng đỉnh điểm tại nhiều vùng ở xứ England xảy ra trong các ngày 18 - 19/7, dự báo nhiệt độ có thể lên 40 độ C, cao hơn mức kỷ lục 38,7 độ C từng ghi nhận năm 2019.

Lê Ánh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.