WHO phát động "Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ"

Nhân "Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ toàn cầu 2013", diễn ra từ ngày 1-7/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 30/7 đã kêu gọi ủng hộ hơn nữa việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Nhân "Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ toàn cầu 2013", diễn ra từ ngày 1-7/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 30/7 đã kêu gọi ủng hộ hơn nữa việc nuôi con bằng sữa mẹ.

WHO phát động "Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ" ảnh 1

Ảnh minh họa.

WHO khuyến nghị trẻ sơ sinh cần được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu, và tiếp tục bú mẹ kết hợp với các thức ăn bổ sung phù hợp trong 2 năm hoặc hơn nữa. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng lý tưởng đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trẻ sơ sinh được được nuôi bằng sữa mẹ ít có nguy cơ bị thừa cân, béo phì về sau này, cũng như tránh được các bệnh thường gặp ở trẻ như tiêu chảy và viêm phổi. Thậm chí, trẻ được bú mẹ sau này cũng có cơ hội đạt điểm tốt trong các bài kiểm tra IQ cao hơn.


Nhiều nghiên cứu còn cho thấy việc cho con bú sẽ giúp người mẹ giảm được nguy cơ bị ung thư vú và ung thư cổ tử cung, đồng thời sớm lấy lại vóc dáng trước khi sinh.


Tuy nhiên, WHO ước tính trên toàn thế giới hiện chỉ có 38% trẻ sơ sinh được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu.


Về Luật quốc tế về quảng cáo sản phẩm thay thế sữa mẹ, tới nay mới chỉ có 37 trong số 199 nước (chiếm 19%) cam kết thực thi hoặc thông qua và ban hành các điều luật liên quan tới vấn đề này.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.