WHO phân bổ gần 900.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 6/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các tổ chức y tế khác thông báo 899.000 liều vaccine ban đầu đã được phân bổ cho 9 quốc gia châu Phi chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ (mpox) hiện nay.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho người dân. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo WHO, 85% số vaccine này sẽ được chuyển đến CHDC Congo, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất, tiếp theo là Cộng hòa Trung Phi, Côte d'Ivoire, Kenya, Liberia, Nigeria, Rwanda, Nam Phi và Uganda. Số vaccine này đến từ các quốc gia châu Âu, Mỹ, Canada và Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI).

WHO cũng lập ra một chương trình giúp đưa vaccine, công cụ xét nghiệm và phương pháp điều trị bệnh đậu mùa khỉ đến với những người dễ bị tổn thương nhất ở các quốc gia nghèo nhất thế giới, tương tự như những nỗ lực trong đại dịch COVID-19. Các nỗ lực phân bổ vaccine cũng được đẩy nhanh hơn sau khi vào tháng 9, WHO đã phê chuẩn vaccine mpox của Bavarian Nordic và đang xem xét vaccine LC16 của Nhật Bản sản xuất.

Hồi tháng 8, WHO đã lần thứ hai ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ sau khi một biến thể mới của virus, được gọi là Clade 1b, lây lan từ CHDC Congo sang các nước láng giềng. Theo số liệu mới nhất của WHO, châu Phi đã ghi nhận hơn 46.000 ca mắc và nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ trong năm nay và hơn 1.000 ca tử vong do căn bệnh nguy hiểm này.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.