Anh: Phát hiện thêm 2 ca mắc đậu mùa khỉ chủng Clade Ib

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) thông báo nước này đã ghi nhận tổng cộng 3 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ (mpox) chủng Clade Ib, trong đó 2 ca mắc mới từng có tiếp xúc với ca bệnh đầu tiên. Ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại Anh được ghi nhận hồi tuần trước từ một trường hợp đi du lịch châu Phi trở về đêm 21/10.
Chú thích ảnh
Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại London dẫn thông báo của UKHSA cho biết vào thời điểm hiện tại, nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng vẫn còn thấp và 2 bệnh nhân mới đang được chăm sóc chuyên khoa trong bệnh viện. Cơ quan y tế đang tiến hành theo dõi những người tiếp xúc với cả 3 ca bệnh để tiến hành xét nghiệm, tiêm vaccine và tư vấn y tế khi cần thiết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting cho biết chính phủ đang hợp tác với UKHSA và Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ người dân và ngăn ngừa lây truyền bệnh. Ngoài ra, cơ quan y tế Anh cũng đang hợp tác với các đối tác quốc tế để hỗ trợ các quốc gia bị dịch bệnh ảnh hưởng nhằm ngăn ngừa các đợt bùng phát tiếp theo.

Theo giới chuyên gia y tế của UKHSA, bệnh đậu mùa khỉ lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc trực tiếp với các vết phát ban và tổn thương da do virus gây ra. Do đó, các hành vi như quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc qua da có thể dẫn đến nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ngoài ra, còn có một số nguy cơ lây nhiễm khác khi tiếp xúc với dịch cơ thể như nước bọt hoặc nước mũi; tiếp xúc với khăn trải giường, khăn tắm hoặc quần áo; và khả năng lây nhiễm qua tiếp xúc gần và kéo dài như nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.

Báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết, tính đến cuối tháng 9 vừa qua, các nước châu Phi đã ghi nhận 40.000 trường hợp mắc đậu mùa khỉ, với các chủng Clade Ia, Ib và II, trong đó có gần 1.000 ca tử vong. Trước đó, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu vào ngày 14/8, sau khi bệnh đậu mùa khỉ bùng phát mạnh ở các nước châu Phi và đặc biệt là sau sự xuất hiện của biến thể Clade Ib được cho là có khả năng lây lan nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao hơn so với các biến thể đã biết. Những tháng gần đây, chủng Clade Ib đang lưu hành rộng rãi ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Hữu Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.