WHO: Lần đầu tiên thế giới ghi nhận gần 3,4 triệu ca mắc COVID-19 trong ngày

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tối 12/1 công bố báo cáo cho biết trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận gần 3,4 triệu ca nhiễm mới.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho học sinh tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là ngày đầu tiên kể từ đầu dịch COVID-19, số ca mới ghi nhận hằng ngày trên toàn cầu vượt 3 triệu ca. 

Báo cáo của WHO cho biết tính đến 0h04 ngày 13/1 (theo giờ Việt Nam), WHO đã tiếp nhận báo cáo từ chính phủ các nước cho biết toàn thế giới có tổng cộng 312.173.462 ca nhiễm và 5.501.000 ca tử vong do COVID-19. Trong 24 giờ, số ca mới đã tăng 3.395.785 ca và số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trên toàn thế giới tăng thêm 7.735 người.  

Từ đầu dịch đến nay, Mỹ có tổng ca nhiễm cao nhất thế giới 61.332.277 ca, tiếp sau là Ấn Độ (36.070.510 ca), Brazil (22.558.695 ca), Anh (14.732.598 ca) và Pháp (36.070.510 ca). Mỹ cũng là quốc gia có số ca tử vong cao nhất (833.519 ca), sau đó là Brazil (620.091 ca), Ấn Độ(484.655 ca), Nga (318.432 ca) và Mexico (300.573 ca). 

Sự gia tăng đột biến số ca nhiễm mới trên toàn thế giới trong thời gian gần đây được xác định là do biến thể Omicron. Theo WHO, biến thể này hiện đã có mặt tại 149 nước và vùng lãnh thổ và với khả năng lây nhiễm nhanh và mạnh, Omicron đang dần thay thế Delta trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nhiều nước.

WHO cùng ngày đã cảnh báo biến thể Omicron đặc biệt nguy hiểm đối với người chưa tiêm chủng khi cho biết phần lớn số bệnh nhân COVID-19 nhập viện hiện nay đều là người chưa tiêm chủng. WHO tái khẳng định tiêm chủng mặc dù không thể hoàn toàn ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm song vẫn có hiệu quả làm giảm nguy cơ tử vong và chuyển biến nặng ở người mắc COVID-19.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.