WHO kêu gọi ngừng bắn, mở đường viện trợ cho các cơ sở y tế hoạt động cầm chừng ở Gaza

Ngày 21/12, ông Richard Peeperkorn - đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Dải Gaza, đã một lần nữa kêu gọi lệnh ngừng bắn mới, để mở đường cho các hoạt động viện trợ nhân đạo, cung cấp bổ sung kịp thời vật tư y tế cho các cơ sở y tế, hỗ trợ điều trị kịp thời cho bệnh nhân.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển người bị thương sau vụ tấn công của Israel xuống thành phố Deir el-Balah, miền Trung Dải Gaza ngày 19/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi WHO ghi nhận tất cả bệnh viện ở phía Bắc Dải Gaza gần như không thể hoạt động do thiếu nhiên liệu vận hành máy móc, thiếu nhân viên và vật tư y tế. 

Trả lời báo giới thông qua liên kết video từ Jerusalem, ông Richard Peeperkorn cho biết bệnh viện duy nhất ở phía Bắc Dải Gaza còn hoạt động nhưng ở mức "cầm cự" tối thiểu là Al-Ahli. Bệnh viện này chỉ còn đủ nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhân hiện tại mà không tiếp nhận bệnh nhân mới. Chỉ khoảng 10 nhân viên của bệnh viện Al-Ahli đang tiếp tục cung cấp hỗ trợ sơ cứu cơ bản và chăm sóc vết thương thông thường do không đủ vật tư y tế. 

Từ nhiều tuần qua, một số bệnh nhân tại bệnh viện Al-Ahli vẫn chờ để được phẫu thuật. Ngay cả trong trường hợp họ được phẫu thuật thì cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị nhiễm trùng hậu phẫu do không có thuốc kháng sinh và những loại thuốc hỗ trợ khác. Ngoài bệnh viện Al-Ahli, chỉ có 3 cơ sở y tế khác cũng đang trong tình trạng hoạt động cầm chừng là Al-Shifa, Al Awda và Al Sahaba. Ba cơ sở này cũng là nơi trú ngụ của những người phải rời bỏ nhà cửa của mình do cuộc xung đột Hamas-Israel. Xét trên toàn bộ vùng lãnh thổ này, chỉ có 9 trong 36 cơ sở y tế chỉ có thể hoạt động một phần. 

Ông Peeperkorn lặp lại lời kêu gọi của WHO về lệnh ngừng bắn để mở đường cho các hoạt động viện trợ nhân đạo cho các cơ sở y tế ở Gaza.

Hiện Mỹ, Qatar và Ai Cập đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.