WHO đánh giá hệ thống y tế ở Nam Gaza đang sụp đổ nhanh chóng

Ngày 9/1, các quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ lo ngại về khả năng các bệnh viện tại phía Nam Dải Gaza sụp đổ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel leo thang xung quanh thành phố Khan Younis. Hiện nhiều nhân viên y tế và bệnh nhân đang phải di tản để bảo toàn tính mạng của họ.
Chú thích ảnh
Nạn nhân bị thương do xung đột Gaza được chuyển tới bệnh viện ở Khan Younis ngày 5/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo trực tuyến từ thành phố Geneva (Thụy Sĩ), điều phối viên Nhóm Y tế Khẩn cấp tại Gaza của WHO, ông Sean Casey nhấn mạnh rằng tình hình thực sự đáng quan ngại quanh nhiều bệnh viện. Các hành động thù địch vẫn ngày một gia tăng, rất gần bệnh viện European Gaza ở thành phố Khan Younis. Giới chức trách nhận thấy hệ thống y tế tại đây đang sụp đổ nhanh chóng. Ông cho biết thêm rằng khoảng 600 bệnh nhân đã phải di dời khỏi một cơ sở y tế.   

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết Ai Cập và nước này đều có chung quan điểm rằng Dải Gaza và khu Bờ Tây thuộc về người Palestine. 

Trong chuyến thăm Cairo, Ai Cập, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh thêm rằng người Palestine ở Gaza không đáng phải tiếp tục hứng chịu đau khổ thêm nữa và ngay bây giờ cần đảm bảo vận chuyển được các nguồn viện trợ tới cho người dân ở dải đất ven Địa Trung Hải này. Ngoại trưởng Baerbock cũng cho rằng cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ giúp ổn định tình hình an ninh tại Gaza sau khi cuộc xung đột hiện nay chấm dứt. Trong khi đó, một chính quyền Palestine cải tổ phải đóng vai trò quan trọng trong tương lai.   

Trong diễn biến liên quan, ngày 8/1, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza đã "vượt mọi ranh giới nhân đạo, luật pháp và đạo đức". Điều này không đảm bảo an ninh cho Gaza. 

Đây là nội dung trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Safadi và người đồng cấp Pháp Catherine Colonna. Qua trao đổi, Ngoại trưởng Safadi cũng nhấn mạnh nguy cơ xung đột lan rộng khi thiệt hại về người, hạ tầng cũng như vật chất vẫn tiếp tục tăng do các cuộc tấn công của Israel. Ông Safadi cảnh báo các hành động của quân đội Israel nhằm vào người Palestine tại Gaza, khu Bờ Tây và Đông Jerusalem sẽ chỉ khiến căng thẳng leo thang, đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần có lập trường mạnh mẽ và hiệu quả nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công. 

Bộ Ngoại giao Jordan cho biết thêm cả hai ngoại trưởng đều nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp đầy đủ và ngay lập tức viện trợ nhân đạo, lương thực cùng thuốc men tới Dải Gaza, đồng thời tiếp tục hợp tác trong các nỗ lực chuyển hàng viện trợ, bao gồm cả hình thức thả hàng viện trợ từ trên không, đến vùng lãnh thổ này.    

Ngày 9/1, cơ quan y tế tại Gaza công bố số liệu cập nhật cho thấy tổng cộng 23.210 người Palestine đã thiệt mạng và 59.167 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza kể từ ngày 7/10 năm ngoái, sau vụ đột kích bất ngờ của Hamas vào lãnh thổ Israel.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.