WHO có kế hoạch dự phòng cho trường hợp Israel tấn công thành phố Rafah

Ngày 3/5, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Dải Gaza, ông Rik Peeperkorn cho biết WHO đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng trong trường hợp Israel tấn công vào thành phố Rafah, phía Nam Gaza, song nhấn mạnh rằng điều đó không đủ để ngăn chặn nguy cơ số người thiệt mạng tăng đáng kể.
Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 30/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trực tuyến tại họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Peeperkorn cho biết: “Tôi thực sự muốn nói rằng kế hoạch dự phòng này chỉ là biện pháp hỗ trợ tạm thời, và hoàn toàn không ngăn chặn được thương vong và bệnh tật mà một hoạt động quân sự có thể gây ra”.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Rafah, bất chấp sự phản đối của Mỹ và nhiều nước, cùng như việc có hay không có thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.

Cùng ngày, người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), ông Jens Laerke cảnh báo một cuộc tấn công của Israel vào Rafah sẽ khiến cuộc sống của hàng trăm ngàn người dân Gaza gặp nguy hiểm và là một đòn giáng mạnh vào các hoạt động nhân đạo của toàn bộ khu vực.

Phát biểu họp báo tại Geneva, ông Laerke khẳng định: “Đây có thể là cuộc thảm sát thường dân và là đòn giáng mạnh vào hoạt động nhân đạo trên toàn Gaza”.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.