WB tài trợ Tunisia nhập khẩu ngũ cốc, giảm tác động từ xung đột Nga-Ukraine

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Kế hoạch Tunisia Samir Saïed đã hoan nghênh Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ Tunisia, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước này đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng y tế gây ra bởi đại dịch COVID-19 và những hậu quả kinh tế bắt nguồn từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: RT

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Bộ Kinh tế và Kế hoạch Tunisia cho biết ngày 4/7, Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt một thỏa thuận cho vay trị giá 130 triệu USD dành cho Tunisia để tài trợ nhập khẩu một số sản phẩm ngũ cốc.

Cũng theo nguồn tin này, thỏa thuận đã được Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Kế hoạch Tunisia, ông Samir Saïed, và ông Alexandre Arrobio, đại diện của WB tại Tunisia, ký kết tại thủ đô Tuni. Khoản vay sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc nhập khẩu lúa mỳ và lúa mạch mềm, thu mua hạt giống cho các vụ mùa tiếp theo trong chương trình phát triển nông nghiệp quốc gia cũng như thúc đẩy các nhà sản xuất nâng cao năng suất nhằm đạt được khả năng tự cung tự cấp cho Tunisia.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Saïed đã hoan nghênh sự hỗ trợ của WB đối với Tunisia, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước này đang gặp nhiều khó khăn với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng y tế đại dịch COVID-19 gây ra và những hậu quả kinh tế bắt nguồn từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Với thỏa thuận mới nhất này, hỗ trợ tài chính của WB cho Tunisia trong năm nay đã lên tới 500 triệu USD, được triển khai trong các lĩnh vực y tế, chương trình an sinh xã hội và đóng góp vào việc đảm bảo nhu cầu về ngũ cốc cũng như hạt giống.

Trước đó vào ngày 24/6, phát biểu qua video tại Hội nghị Đoàn kết vì an ninh lương thực toàn cầu, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã làm trầm trọng thêm các vấn đề tồn tại trong những năm gần đây như biến đổi khí hậu, tác động của đại dịch COVID-19, sự phục hồi không đồng đều giữa các quốc gia...

Theo ông Guterres, sẽ không thể có giải pháp hiệu quả cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu trừ khi Ukraine và Nga - hai nhà xuất khẩu lúa mì lớn trên thế giới, chiếm khoảng 25% nguồn cung lúa mì toàn cầu, nối lại hoạt động thương mại.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.