Đức khởi động tuyến đường thí điểm giải phóng ngũ cốc Ukraine

Các lô hàng ngũ cốc sẽ được vận chuyển qua Ba Lan nhờ tuyến đường sắt của Đức.
Chú thích ảnh
Thu hoạch ngũ cốc tại Ukraine. Ảnh: Ukrinform/TTXVN

Dẫn lời Đại sứ Đức tại Ukraine Anka Feldhusen ngày 20/6, kênh truyền hình RT cho biết Berlin đang lên kế hoạch thiết lập một hành lang thử nghiệm để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường sắt.

“Trước mắt, hoạt động xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua cảng Odessa là không khả thi, nên chúng tôi cần tính đến mọi phương án xuất khẩu qua Ba Lan. Đức có kế hoạch hỗ trợ phương án này, đặc biệt là với hệ thống đường sắt của mình. Chúng tôi đang thảo luận với các đối tác Ukraine để triển khai phương thức vận chuyển thử nghiệm này”, nhà ngoại giao cho hay.

Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường nỗ lực tạo “hành lang đoàn kết” cho việc vận chuyển ngũ cốc Ukraine bằng đường bộ, do lo ngại về viễn cảnh khủng hoảng lương thực xảy ra trong trường hợp nguồn cung không được đưa đến những điểm tiếp nhận. Ukraine, nước xuất khẩu ngũ cốc nhiều thứ tư thế giới, đã không thể xuất khẩu bằng đường biển vì xung đột trong nước. Ước tính khoảng 22-25 triệu tấn ngũ cốc hiện mắc kẹt tại các cảng của Ukraine. Các quốc gia phương Tây cáo buộc Nga ngăn chặn các hoạt động xuất khẩu song về phần mình, Moskva cho rằng quân đội Ukraine phải chịu trách nhiệm vì họ đã rải thủy lôi quanh cảng.

Mặc dù các phương án xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường bộ đang được triển khai song theo Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock, không chắc phương án này có thể giúp vận chuyển toàn bộ ngũ cốc.

“Rõ ràng là cuối cùng chúng ta không thể vận chuyển hết ngũ cốc, nhưng nếu ít nhất chúng ta cố gắng giải phóng một ít, thì điều này sẽ ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu”, Ngoại trưởng Baerbock phát biểu ngày 20/6 trong một cuộc họp của các ngoại trưởng EU ở Luxembourg. Bà nhấn mạnh Berlin đang đàm phán với Romania và Ba Lan về những cách có thể cứu vãn hàng hóa xuất khẩu của Ukraine.

Gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva sẽ đảm bảo việc các tàu chở ngũ cốc Ukraine qua lại không bị cản trở nếu Kiev dỡ bỏ thủy lôi khỏi các cảng hoặc đảm bảo việc xuất khẩu hàng hóa thông qua các cảng biển do Nga kiểm soát như Berdiansk và Mariupol. Tuy nhiên, trong diễn đàn kinh tế SPIEF ở St.Petersburg, nhà lãnh đạo nói rằng Nga có đến 5 hoặc 6 lựa chọn khác, và gợi Kiev nên chọn một phương án mà không chịu ảnh hưởng từ các đối tác phương Tây.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.