WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Mexico

Ngày 9/1, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mexico lên 3,6% trong năm 2023; 2,6% trong năm 2024 và 2,1% vào năm 2025, dù việc chỉ số lạm phát tăng và sức mua trong nước giảm có thể cản trở đà tăng trưởng.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trước đó, WB đưa ra dự báo kinh tế Mexico sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm 2023; 1,9% trong năm 2024 và 2% năm 2025. Mexico là quốc gia duy nhất tại khu vực Mỹ Latinh được WB nâng triển vọng tăng trưởng trong 3 năm liên tiếp.

WB cũng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực Mỹ Latinh và Caribe sẽ đạt mức 2,3% trong năm 2024 và 2,5% trong năm 2025, trong đó nền kinh tế lớn nhất khu vực là Brazil sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 1,5% và 2,2% trong cùng giai đoạn, nhờ kiểm soát được chỉ số lạm phát và lãi suất thấp. Trong khi đó, dự báo GDP của Argentina - nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh đạt 2,7% trong năm 2024 và 3,2% trong năm 2025.

WB nhận định nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới đã giảm so với năm 2023, nhờ sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Dự kiến đến cuối năm 2024, 25% dân số tại các quốc gia đang phát triển và khoảng 40% quốc gia có thu nhập thấp vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng nghèo đói hơn so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ chậm lại trong năm thứ 3 liên tiếp, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 2,4% trong năm 2024, giảm 0,2% so với năm 2023 và thấp hơn gần 0,75 điểm phần trăm so với con số trung bình trong những năm 2010.

Theo ông Indermit Gill - nhà kinh tế trưởng WB, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong giai đoạn ngắn hạn sẽ tiếp tục duy trì ở mức khiêm tốn, khiến nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt là những nước nghèo nhất phải đối mặt với khó khăn và thách thức trong việc giải quyết các khoản nợ, cũng như khả năng đảm bảo an ninh lương thực.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.