WB dự đoán thận trọng về triển vọng tăng trưởng của khu vực châu Phi cận Sahara

Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết trong một báo cáo công bố hôm 9/1 rằng nền kinh tế khu vực châu Phi cận Sahara đã tăng trưởng 2,9% vào năm 2023 so với mức 3,7% của năm 2022.
Chú thích ảnh
Người dân bán thực phẩm tại một khu chợ ở Juba, Nam Sudan. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu của WB, tăng trưởng ở ba nền kinh tế hàng đầu khu vực là Nigeria, Nam Phi và Angola đã chậm lại ở mức trung bình 1,8% trong năm ngoái, kìm hãm mức tăng trưởng chung của khu vực. Sự phục hồi sau đại dịch đã bị chậm lại do nhu cầu bên ngoài suy yếu và việc thắt chặt chính sách trong nước để giải quyết tình trạng lạm phát dai dẳng.

WB cho biết rằng tăng trưởng trong năm 2023 ở một số quốc gia bị cản trở bởi các cuộc xung đột căng thẳng và kéo dài, đáng chú ý nhất là ở Sudan hay những đợt bạo lực bùng phát gần đây ở CH Chad và Niger, đã góp phần làm gia tăng các sự kiện bạo lực trong khu vực.

Báo cáo cũng lưu ý rằng giá kim loại giảm đã ảnh hưởng đến sức tăng trưởng của nhiều nền kinh tế dựa vào xuất khẩu kim loại như Botswana, Cộng hòa Dân chủ Congo, Liberia, Sierra Leone và Zambia.

WB dự báo tăng trưởng kinh tế ở châu Phi cận Sahara sẽ tăng lên mức 3,8% vào năm 2024 và 4,1% vào năm 2025, khi áp lực lạm phát giảm dần và các điều kiện tài chính thuận lợi hơn.

Báo cáo nhấn mạnh rằng mặc dù dự kiến tăng trưởng sẽ tăng nhưng mức tăng thu nhập bình quân đầu người vẫn chưa đủ để giúp các nền kinh tế trong khu vực đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm nghèo cùng cực.

Ngoài ra, triển vọng trên có thể bị ảnh hưởng bởi tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết bất lợi hay sự gia tăng bất ổn toàn cầu hoặc khu vực, chẳng hạn như khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông, có thể đẩy giá năng lượng và lương thực toàn cầu tăng cao hơn dự kiến.

Trung Khánh - P/v TTXVN tại Algeria

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.