WB hủy lệnh cấm tài trợ năng lượng hạt nhân

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra một quyết định mang tính lịch sử: chấm dứt lệnh cấm tài trợ cho các dự án năng lượng hạt nhân ở các nước đang phát triển. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết nhu cầu điện ngày càng tăng cao, đặc biệt khi Chủ tịch WB Ajay Banga ước tính nhu cầu điện ở các quốc gia này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2035.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington, Mỹ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong email gửi nhân viên vào ngày 11/6, Chủ tịch Banga đã phác thảo chiến lược năng lượng sửa đổi của WB. Quyết định này đảo ngược chính sách được đưa ra từ năm 2013, khi WB ngừng tài trợ cho các dự án điện hạt nhân.

Ông Banga nhấn mạnh rằng việc đáp ứng nhu cầu điện tăng vọt đòi hỏi phải tăng gấp đôi khoản đầu tư hằng năm hiện tại là 280 tỷ USD vào sản xuất, lưới điện và lưu trữ. Do đó, chiến lược mới sẽ cho phép các quốc gia tự chủ hơn trong việc xác định nguồn năng lượng phù hợp nhất cho mình.

Về năng lượng hạt nhân, WB sẽ hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Mục tiêu là tăng cường khả năng tư vấn về các biện pháp bảo vệ không phổ biến vũ khí hạt nhân, an toàn, an ninh và khung pháp lý. WB cũng sẽ hỗ trợ kéo dài tuổi thọ các lò phản ứng hạt nhân hiện có và đẩy nhanh tiềm năng của lò phản ứng module nhỏ, giúp chúng trở thành lựa chọn khả thi cho nhiều quốc gia hơn.

Hiện tại đã có 28 quốc gia sử dụng năng lượng hạt nhân thương mại, 10 quốc gia khác sẵn sàng khởi động và thêm 10 quốc gia nữa có thể sẵn sàng vào năm 2030.

Mặc dù có những bước tiến rõ ràng với năng lượng hạt nhân, Chủ tịch WB cho biết hội đồng quản trị vẫn chưa nhất trí về việc có nên tham gia vào các dự án khí đốt tự nhiên thượng nguồn hay không và trong trường hợp nào. Trước đó, năm 2017, WB đã tuyên bố ngừng tài trợ cho các dự án dầu khí thượng nguồn từ năm 2019, dù vẫn xem xét các dự án khí đốt ở các quốc gia nghèo nhất.

Lan Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.