WB cho Nam Phi vay 750 triệu USD ứng phó với đại dịch COVID-19

Ngày 21/1, Bộ Tài chính Nam Phi thông báo Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt khoản cho vay 750 triệu USD hỗ trợ Nam Phi trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế trước những tác động của đại dịch.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên y tế tại Pretoria, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo cho biết khoản cho vay này của WB là nhằm bảo vệ người nghèo và những người dễ bị tổn thương tại Nam Phi do những tác động tiêu cực của đại dịch đối với kinh tế, xã hội, đồng thời hỗ trợ cho sự phục hồi kinh tế bền vững và thích ứng của nước này. 

Nam Phi là nền kinh tế lớn hàng đầu ở châu Phi. Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 94.000 người nước này trong số 3,5 triệu ca bệnh. Đây là con số thiệt mạng do COVID-19 cao nhất tại châu Phi. Trong khi đó, một loạt lệnh phong tỏa và các quy định phòng chống dịch đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Nam Phi, làm tăng tỉ lệ lạm phát lên mức kỷ lục 34,9% trong quý III/2021. 

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, WB đã cung cấp hơn 157 tỉ USD hỗ trợ hơn 100 quốc gia giảm thiểu những tác động của đại dịch đối với kinh tế. 

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.