Washington cảnh báo sớm công bố các biện pháp trừng phạt mới với Syria

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin ngày 7/4 cho biết Mỹ sẽ sớm công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Syria.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Washington cáo buộc Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tiến hành vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại Idlib, Tây Bắc Syria, khiến hàng chục dân Syria thường thiệt mạng, bất chấp sự bác bỏ của Damascus.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Mnuchin nêu rõ: "Chúng tôi sẽ công bố các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Syria như một phần nỗ lực nhằm chấm dứt hành động trên". Quan chức này cho biết đối với Mỹ, các lệnh trừng phạt được xem là một "công cụ vô cùng quan trọng", và Washington "sẽ sử dụng các biện pháp này ở mức hiệu quả tối đa nhất".

Xuất hiện bên cạnh Bộ trưởng Mnuchin, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng cho biết những hành động tiếp theo của Mỹ sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Syria sau vụ quân đội Mỹ không kích một căn cứ quân sự của quân đội của Chính quyền Damascus. Phía Mỹ giải thích vụ không kích này là nhằm "đáp trả" vụ tấn công nghi có sử dụng vũ khí hóa học trên.

Trước đó, phát biểu trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ nhằm thảo luận về tình hình Syria, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley đã cảnh báo Washington sẵn sàng có thêm hành động quân sự ở Syria, song "cũng hy vọng sẽ không cần thiết phải làm vậy". Đại sứ Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế mở ra một giai đoạn mới tại Syria, hướng tới "một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột bi thảm này".

Tình hình Syria hiện rất căng thẳng sau khi Mỹ phóng 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ Sharyat của Syria ở tỉnh Homs, khiến căn cứ này gần như bị phá hủy hoàn toàn. Hành động quân sự này của Mỹ diễn ra sau khi xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí vũ khí hóa học nhằm vào dân thường ở Syria hôm 4/4.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đây là một hành động xâm lược một quốc gia có chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế với một cái cớ bịa đặt.

Trong khi đó, Chính quyền Tổng thống Syria Assard cũng kiên quyết phủ nhận việc can dự vào cuộc tấn công nghị sử dụng vũ khí hóa học, khẳng định các lực lượng vũ trang Syria chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.