Walmart chi 282 triệu USD để dàn xếp điều tra về hối lộ ở nước ngoài

Walmart ngày 20/6 cho biết sẽ chi 282 triệu USD để dàn xếp cuộc điều tra kéo dài bảy năm qua về việc liệu các chi nhánh nước ngoài của tập đoàn này ở Mexico, Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ có vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ (FCPA) hay không.
Chú thích ảnh
Một cửa hàng của Walmart tại Houston, Texas, Mỹ. Ảnh:AFP/ TTXVN

Theo các văn bản của tòa án, nhà bán lẻ này sẽ chi hơn 144 triệu USD để dàn xếp những cáo buộc của Ủy ban Ngoại hối và chứng khoán Mỹ (SEC) và khoảng 138 triệu USD cho những cáo buộc tương tự từ Bộ Tư pháp Mỹ.

Trong một văn bản khác, Walmart cho biết số tiền 282 triệu USD nói trên là một phần trong kế hoạch dàn xếp trên toàn cầu và nó đã chấm dứt tất cả các cuộc điều tra liên quan đến FCPA đối với Walmart và các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của “ông lớn” bán lẻ này.

Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành điều tra Walmart sau khi một loạt các bài báo năm 2012 trên tờ New York Times cho biết tập đoàn này được cho là đã thực hiện hành vi hối lộ ở Mexico để có được giấy phép xây dựng cửa hàng ở đó. Những thông tin này đã khiến Bộ Tư pháp Mỹ mở các cuộc điều tra sâu rộng về hành vi của các công ty con của Walmart trên toàn cầu, trong đó có Mexico, Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết việc thiếu các quy định giám sát nội bộ liên quan đến chống tham nhũng đã khiến các công ty con của Walmart ở Mexico, Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc thuê bên trung gian thứ ba thực hiện những khoản thanh toán không được phép cho các quan chức chính phủ để được cấp giấy phép mở cửa hàng.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.