Lộ diện đối thủ của Amazon, Walmart tại Ấn Độ

Hai tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực thương mại điện tử sẽ phải cạnh tranh với một đối thủ sừng sỏ tại Ấn Độ sau khi Chủ tịch tập đoàn Reliance Industries, nhà tài phiệt người Ấn Độ, đồng thời là người giàu nhất châu Á, Mukesh Ambani công bố chi tiết nền tảng bán hàng trực tuyến mới nhằm chiếm lĩnh thị trường thương mại điện tử đang phát triển mạnh tại quốc gia Nam Á này. 
Chú thích ảnh
Chủ tịch tập đoàn Reliance Industries, Mukesh Ambani vừa công bố chi tiết nền tảng bán hàng trực tuyến mới nhằm chiếm lĩnh thị trường thương mại điện tử. Ảnh: timesofindia

Phát biểu ngày 18/1 tại một sự kiện quan trọng có sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Reliance Industries, tỷ phú Ambani cho biết tập đoàn sẽ đầu tư vào hoạt động kinh doanh về viễn thông và chăm sóc người tiêu dùng tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, trước khi mở rộng ra phạm vi toàn quốc. Ông cho biết công ty Jio and Reliance Retail sẽ ra mắt một nền tảng thương mại mới duy nhất để làm giàu cho 1,2 triệu nhà bán lẻ nhỏ và chủ cửa hàng ở bang Gujarat.

Vài tháng trước đó, tỷ phú Ambani đã từng nói bóng gió về các kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại Ấn Độ. Hồi tháng 9/2016, tập đoàn Reliance Industries đã làm chấn động thị trường viễn thông Ấn Độ khi tung ra mạng Jio 4 G với thoại miễn phí và gói dữ liệu rẻ hơn. Những chuyển động này chắc chắn sẽ khiến các tập đoàn Mỹ là Amazon và Walmart theo dõi sát sao.

Hiện Amazon và hãng bán lẻ điện tử hàng đầu Ấn Độ Flipkart (thuộc sở hữu của tập đoàn Walmart) đang dốc sức mở rộng nhằm giành nhiều hơn khách mua hàng trực tuyến - đối tượng đang ngày càng gia tăng tại Ấn Độ. Theo các nhà phân tích, với việc Reliance Industries nhảy vào lĩnh vực thương mại điện tử, hoạt động của hai tập đoàn này sẽ trở nên khó khăn hơn. Tập đoàn Reliance Industries của nhà tỷ phú Ambani hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực từ dầu mỏ, dệt may, hóa chất, đến bán lẻ và viễn thông.

Theo nghiên cứu gần đây của tổ chức công nghệp NASSCOM và công ty PricewwaterhouseCoopers, doanh số bán hàng trực tuyến của Ấn Độ dự đoán sẽ tăng gấp 3 lần từ năm 2019 đến 2022, có thể vượt ngưỡng 100 tỷ USD  nhờ mức tiêu thụ điện thoại di động "khủng" và tầng lớp trung lưu gia tăng ở nước này.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.