Lợi nhuận của Amazon tăng mạnh lên 2,9 tỷ USD trong quý III/2018

Amazon.com Inc ngày 25/10 công bố báo cáo cho hay lợi nhuận trong quý III/2018 của nhà bán lẻ hàng đầu nước Mỹ này đã "vọt" lên 2,9 tỷ USD, cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Chú thích ảnh
Tỷ phú Jeff Bezos, chủ tịch Amazon. Ảnh: geekwire.com

Doanh số bán của "đại gia" bán lẻ này trong quý III năm nay đạt 56,6 tỷ USD, tăng 29% so với con số tương ứng 43,7 tỷ USD của cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, giới phân tích đã dự kiến kết quả kinh doanh của Amazon tốt hơn trong quý vừa qua, nên giá cổ phiếu của doanh nghiệp này giảm 8,8% xuống 1.642,97 USD/cổ phiếu.

Năm 2015, Amazon đã cho ra mắt Amazon Business, dịch vụ cung ứng hàng hóa, thiết bị cho các doanh nghiệp và mảng này giờ đã đạt doanh số bán 10 tỷ USD/năm, phục vụ các công ty và tổ chức khu vực công và tư nhân tại tám quốc gia. Trong lúc lợi nhuận hoạt động của Amazon Web Service, một nền tảng điện toán đám mây do Amazon vân hành, đạt 2,1 tỷ USD trong quý III/2018, cao gần gấp đối so với cùng kỳ năm ngoái.

Mới đây, Amazon đã thông báo sẽ trả mức lương khởi điểm cho người lao động Mỹ là 15 USD/giờ từ ngày 1/11 tới, sau khi hứng chịu một loạt chỉ trích từ lâu về mức lương thấp. Mức lương tăng mới sẽ áp dụng cho 250.000 nhân viên chính thức và hơn 100.000 lao động thời vụ mà Amazon dự kiến sẽ thuê cho mùa mua sắm lễ hội cuối năm.

EMarketer Inc. cho rằng Amazon sẽ được hưởng lợi từ xu hướng mua sắm trực tuyến trong dịp lễ hội khi “gã khổng lồ” này chiếm tới gần nửa doanh thu bán hàng trực tuyến của Mỹ. Mặc dù "thống trị" trong mảng bán hàng trực tuyến tại Mỹ, song Amazon đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ khác, nhất là Walmart Inc.

Minh Trang (AFP, Bloomberg)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.