Vượt nắng gió thi công cột cao nhất đường dây 500 kV mạch 3

Những ngày này, điều kiện thời tiết trên công trường đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh hết sức khắc nghiệt bởi "nắng to, gió lớn". Nhưng tại các vị trí thi công cột cao nhất tuyến, các kỹ sư, công nhân vẫn nỗ lực làm việc để hoàn thành khối lượng công việc theo yêu cầu.
Chú thích ảnh
Công nhân lắp đặt các kết cầu xà thuộc phần đỉnh của cột 135.

Trên đường dây 500 kV mạch 3 cung Quảng Trạch - Phố Nối hiện có 3 vị trí cột đặc biệt với chiều cao lên tới 145m. Đây là những vị trí cột đỡ, để đường dây 500 kV vượt qua các hồ nước lớn. Những vị trí cột này đều nằm tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Trong số đó, vị trí cột 135, 136 vượt hồ Thượng Tuy do Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 Hà Nội đảm nhiệm; vị trí cột 175 vượt hồ Bộc Nguyên do Công ty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà thi công.

Là đơn vị đảm nhiệm 2 trong số 3 vị trí cột có chiều cao 145m, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 Hà Nội đã triển khai lực lượng kỹ sư, công nhân có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao để thực hiện lắp đặt. Mặc dù vậy, do đây là những vị trí cột rất cao nên quá trình thi công cũng gặp phải không ít khó khăn.

Tại công trường thi công vị trí cột 135, dưới cái nắng như đổ lửa, hàng chục công nhân đang khẩn trương lắp đặt các cấu kiện của phần đỉnh cột. Trong số đó, có hệ thống các thanh xà ngang để lắp dây. Đảm nhiệm công việc ở bộ phận mặt đất, công nhân Nguyễn Thanh Tài cùng đồng nghiệp đang căng mình lắp đặt hệ thống các giá đỡ, thanh xà để lắp ghép vào phần đỉnh cột. Dù làm việc ở mặt đất, nhưng công việc cũng hết sức vất vả.

Anh Nguyễn Thanh Tài chia sẻ, buổi sáng làm việc từ lúc 6h đến khoảng 10h30, buổi chiều từ 2h30 đến khoảng 7h. Thời tiết ở đây rất nắng nóng nên anh em công nhân phải tranh thủ làm sớm, nghỉ sớm để đảm bảo sức khỏe cho những ngày tiếp theo. Trong quá trình làm việc, do các linh kiện để lắp ráp cột rất nhiều, có những thanh nặng hàng tấn nên không thể dùng sức người mà phải sử dụng cẩu hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Công nhân lắp đặt hệ thống thanh giằng kết nối ở độ cao khoảng 40m.

Còn tại vị trí trên cao, nhóm công nhân gồm 5 người đang khẩn trương tời những cột sắt, linh kiện lên để lắp ráp phần đỉnh cột. Do làm việc trên cao, dưới sức nóng của mặt trời và gió lớn khiến quá trình làm việc hết sức vất vả. Để đưa một thanh giằng lên cao phải mất hàng chục phút đồng hồ do khoảng cách từ mặt đất lên đến vị trí lắp đặt cao hàng trăm mét.

Là một trong những công nhân có nhiều kinh nghiệm, anh Phạm Mạnh Hiếu được phân công làm nhóm trưởng, phụ trách phần thi công trên cao. Anh Phạm Mạnh Hiếu chia sẻ sau khi thực hiện xong việc lắp đặt ở cột 136 anh được công ty phân công tiếp tục làm việc tại cột 135.

“Quá trình làm việc trên cao khó khăn nhất là thời tiết nắng nóng, có những lúc có mưa. Đặc biệt thời điểm này ở Hà Tĩnh thường xuyên có gió to, nên khi lên cao việc di chuyển rất khó khăn. Nhiều lúc anh em dựng tới độ cao trên 100 mét việc di chuyển lên và xuống rất vất vả nên bữa trưa thường được kéo lên để dùng luôn tại chỗ. Sau đó anh em tranh thủ nghỉ ngơi ngay trên cao để tiếp tục công việc vào buổi chiều”, anh Phạm Mạnh Hiếu cho biết thêm.

Vị trí trụ cột 135 và 136 là các cột đỡ, vượt hồ Thượng Tuy với khoảng cách hơn 1km. Trụ cột được thiết kế với chiều cao lên đến 145m (cột bình thường 50 - 80m), nặng 426 tấn. Đặc biệt hệ thống cột thép là dạng cột ống, lần đầu tiên được sử dụng trong dự án đường dây 500 kV tại Việt Nam.

Ông Vũ Xuân Trường - Chỉ huy trưởng gói thầu 21 (Công ty cổ phần PC1 Hà Nội) cho biết, đơn vị thi công gói thầu 21 với 12 vị trí (từ cột 127 - 138). Đối với vị trí cột 135 và 136 do độ cao và trọng lượng của ống thép lớn, quá trình thi công yêu cầu sự hỗ trợ của nhiều loại máy móc hiện đại như 400 tấn. Ngoài ra, đội ngũ công nhân thi công phải có tay nghề cao, đã có kinh nghiệm làm việc tại nhiều công trình và có sức khỏe tốt thì mới có thể đảm bảo an toàn cũng như kỹ thuật.

“Hiện vị trí cột 136 đã hoàn thành cơ bản và chuyển sang kéo dây. Đối với vị trí cột 135, trong khoảng 3 ngày tới sẽ hoàn thành lắp đặt để phục vụ việc kéo dây”, ông Vũ Xuân Trường cho hay.

Chú thích ảnh
Khi hoàn thành, cột 135 có độ cao 145m.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch - Phố Nối dài 518,14 km, qua 9 tỉnh (Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên). Đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh dài 141,52 km với 285 vị trí móng và 284 khoảng cột/113 khoảng néo thuộc 9 huyện, thị xã.

Đến nay, các nhà thầu và lực lượng tăng cường hỗ trợ đã và đang thi công lắp dựng được hơn 220 vị trí cột và bắt đầu kéo dây tại các khoảng néo. Đây là dự án trọng điểm, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng; góp phần nâng cao năng lực truyền tải hệ thống điện quốc gia, cấp bách đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong cao điểm 2024 và các năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.