Vườn hoa ở Nga chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, vườn hoa nằm trên phố Borishenko ở thành phố Vladivostok vừa chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo quyết định vừa được chính quyền thành phố Vladivostok công bố, vườn hoa nằm trên phố Borishenko chính thức được mang tên Hồ Chí Minh và tại đây cũng có tượng đài của vị Chủ tịch đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam.

Quyết định trên được ban hành sau khi vườn hoa này được được đầu tư chỉnh trang và đặt tượng đài Bác Hồ. Nơi đây đã trở thành một địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn của người dân địa phương.

Tượng đài Hồ Chí Minh là tác phẩm của nhà điêu khắc địa phương Peter Chegodaev, mô tả hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đằng sau bục giảng, hai bàn tay đặt trên cuốn sách. Lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ đã được tổ chức long trọng vào ngày 5/7 vừa qua, với sự có mặt của lãnh đạo thành phố Vladivostok, đại diện Bộ Ngoại giao Nga, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt, cán bộ – nhân viên Tổng lãnh sự quán, đại diện các hội đoàn người Việt cùng đông đảo bạn bè Nga và cộng đồng người Việt tại tỉnh Primorye.

Sự kiện này diễn ra vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước Về những nguyên tắc cơ bản quan hệ hữu nghị giữa LB Nga và Việt Nam, 10 năm thiết lập quan hệ giữa thành phố Vladivostok và Thành phố Hồ Chí Minh và trong khuôn khổ Năm Hữu nghị chéo Việt - Nga.

Hồng Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.