'Vườn cây hữu nghị' kết nối tình đoàn kết quốc tế

Ngày 22/8, tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây, Thành phố Hồ Chí Minh), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi tổ chức Lễ trồng 1.000 cây xanh và khánh thành công trình “Vườn cây hữu nghị”, thiết thực kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). 
Chú thích ảnh
Nghi lễ khánh thành "Vườn cây hữu nghị" tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. 

Đại diện lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Tổng lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hiệp hội doanh nghiệp các nước ASEAN tại Thành phố; tổ chức phi chính phủ nước ngoài; các tổ chức thành viên Liên hiệp và đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố cùng tham dự buổi lễ.

Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố cho biết, Lễ trồng cây tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi là hoạt động thiết thực cụ thể hóa chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh” của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai kế hoạch trồng 5.000 cây xanh của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố trong giai đoạn 2025 - 2030.

“Vườn cây hữu nghị” không chỉ góp thêm một mảng xanh cho vùng đất Củ Chi giàu truyền thống lịch sử mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế. Mỗi cây xanh được trồng là một “mầm hữu nghị” - được vun đắp bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và niềm tin vào một tương lai xanh, hòa bình, bền vững.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia trồng cây tại Vườn cây hữu nghị trong Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. 

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố bày tỏ mong muốn và tin tưởng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng quốc tế tại Thành phố tiếp tục đồng hành trong các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các cơ quan đại diện ngoại giao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ông Adiguna Wijaya, Phó Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui, tự hào tham gia chương trình trồng cây và khánh thành “Vườn cây hữu nghị”; cho rằng, đây không chỉ đơn thuần là việc trồng cây mà còn gieo trồng tình bạn, tinh thần đoàn kết và cam kết chung cho tương lai.

Ông Adiguna Wijaya nhấn mạnh, bên cạnh tầm quan trọng về môi trường, hoạt động trồng cây hữu nghị còn củng cố tình hữu nghị và mối quan hệ giao lưu nhân dân giữa người dân Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng quốc tế để cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa một đô thị bền vững về môi trường, văn minh, hiện đại, thân thiện, sạch đẹp.

Tin, ảnh: Xuân Khu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.