Vùng 'rốn lũ' Đại Lộc chủ động ứng phó với mưa lũ lớn kéo dài

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua cộng với lượng nước xả từ các công trình thủy điện ở thượng nguồn khiến vùng rốn lũ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nằm trong lưu vực các con sông lớn như Vu Gia, Thu Bồn, ngập sâu trong nước.
Chú thích ảnh
Mưa lớn làm cho một số tuyến đường ở thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) bị ngập sâu trong nước. Ảnh minh họa: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Cánh đồng Lập Thuận, vùng chuyên canh rau xanh thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc nằm trong lưu vực sông Vu Gia bị sạt lở nặng. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Lộc, nước lũ đã gây sạt lở đất hàng trăm mét, nhiều nơi nước lũ ăn sâu vào đất liền gần 20 mét, hàng trăm mét khối đất canh tác của người dân trong vùng bị cuốn trôi. Gần 187 ha cây hoa màu và hơn 30 cây trồng lâu năm bị cuốn theo lũ, thiệt hại ước tính trên 4 tỷ đồng.

Ông Từ Thanh Thẩm, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc cho biết: Nước sông Vu Gia lên nhanh và chảy xiết đã khiến một phần lớn diện tích đất canh tác bị phá hủy với hơn 6 ha đất trồng rau màu và hơn 2 ha đất khác bị sạt lở.

Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, huyện Đại Lộc đã thành lập nhiều tổ công tác về các địa phương trong huyện, nhất là những vùng có nguy cơ sạt lở cao và ngập sâu trong lũ; huy động tối đa lực lượng tại chỗ để vận động người dân di chuyển người già và trẻ em đến nơi an toàn. Tại tất cả những nơi xung yếu, nước chảy xiết, lực lượng tại chỗ đều bố trí thanh niên xung kích trực 24/24 giờ để ngăn chặn không cho người dân qua lại phòng ngừa rủi ro.

Theo Trung tá Hoàng Trung Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc, lực lượng vũ trang huyện đã chuẩn bị đầy đủ phương án, phương tiện và nhân lực sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu để kịp thời giúp đỡ nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc chia sẻ: Ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, huyện Đại Lộc chủ động thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân nâng cao ý thức phòng chống thiên tai. Toàn huyện hiện có hơn 1.800 ngôi nhà bị ngập nước, hàng chục khu vực dân cư dọc các con sông có nguy cơ sạt lở cao. Huyện đã chỉ đạo các địa phương kiên quyết di dời người dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng, lượng nước từ phía thượng nguồn đổ về với tốc độ cao tiếp tục gây nguy hiểm cho vùng rốn lũ huyện Đại Lộc. Chính quyền huyện Đại Lộc yêu cầu tất cả các địa phương tập trung tối đa mọi nguồn lực và thực hiện đầy đủ phương án 4 tại chỗ để chủ động ứng phó với diễn biến của đợt mưa lũ lớn còn kéo dài.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.