Vùng lúa Cát Tiên, Lâm Đồng khắc phục hậu quả lũ lịch sử

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, những ngày qua mưa lớn kéo dài gây ngập úng, lũ quét nghiêm trọng tại các địa phương của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là các vùng thấp trũng bị ngập sâu trong nước.

Trong đó huyện Cát Tiên - vùng lúa gạo lớn nhất tỉnh cũng bị ảnh hưởng, hiện người dân đang cố gắng khắc phục hậu quả. 

Chú thích ảnh
Khu nhà kính thuộc trang trại sản xuất của Công ty TNHH Rau sạch Đạ Nghịt bị bùn đất tràn vào sau trận lũ. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Nước rút, các cấp chính quyền đang tăng cường hỗ trợ nguồn giống khôi phục sản xuất; chú trọng việc cấp thuốc, hóa chất, phối hợp với người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ. Những cánh đồng lúa, vườn dâu ao cá của người dân tại các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, đang bị chìm trong biển nước. Sau trận ngập úng, lũ quét, người dân nơi đây đang cố gắng "vớt vát" những tài sản còn lại. 

Đứng trước cánh đồng lúa bị nhấn chìm, ông Phạm Văn Chiến, thôn Ninh Đại, xã Nam Ninh bùi ngùi: Đây là trận lũ lịch sử, nước ngập vào nhà đã 4 ngày đêm đến nay chưa rút. Ông cho biết nhờ có bà con, dân quân đến giúp gia đình đắp thêm bờ ao, nếu không toàn bộ cá cũng theo dòng nước lũ. Tuy nhiên lúa bị ngập, mất hết tiền giống, phân bón. 

Ông Mai Lưu Luyến, Trưởng thôn Ninh Đại, xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên cho biết: Lũ về nhanh quá, người dân không kịp trở tay nên hiện gặp rất nhiều khó khăn. Toàn xã lúa đã xuống giống nên thiệt hại lớn hơn, trong đó riêng thôn Ninh Đại có trên 55 ha vụ lúa hè thu của người dân mất trắng. Đặc biệt, toàn bộ giống người dân đã gieo hết nên rất khó tìm nguồn thay thế. Ông Mai Lưu Luyến mong cơ quan chức năng sớm hỗ trợ giống và cứu trợ lương thực cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên Nguyễn Hoàng Phúc cho biết: Ảnh hưởng cơn bão số 3, Lâm Đồng có mưa lớn kết hợp với các thủy điện có xả lũ khiến một số địa bàn trong huyện bị ngập. Vụ mùa này toàn huyện có hơn 480 ha lúa đã gieo trong đó hơn 200 ha trên bị ngập, mất trắng; bị ngập hơn 80 nhà, 10 ha điều và cà phê. Ngoài ra, mưa lớn gây ngập tại các xã Tiên Hoàng, Nam Ninh, Mỹ Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên; một số tuyến đường bị ngập, xói lở. 

Ngay trong những ngày trước khi nước rút, huyện đã chỉ đạo các cấp chính quyền giúp dân tiêu độc, khử trùng tại các giếng nước, bố trí người trực 24/24 sẵn sàng ứng phó khi có sự cố. Về sản xuất huyện sẽ báo cáo tỉnh xin nguồn giống để hỗ trợ người dân, tổ chức sản xuất khắc phục trong vụ lúa sắp tới.

Đặng Tuấn   (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.