Vùng đồng bào dân tộc thiểu số không phát sinh 'điểm nóng' về an ninh chính trị

Đây là nội trọng tâm tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2017 - 2019) thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/8/2017 về Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” được Uỷ ban dân tộc (UBDT) tổ chức tại Hà Nội ngày 24/12.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh khẳng định, sau 3 năm thực hiện, Đề án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện cho các địa phương tiếp cận công tác tuyên truyền trong năm 2020 và những năm tiếp theo và đề xuất nhiệm vụ triển khai hiệu quả công tác, chính sách dân tộc.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu.

Nhờ thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), kinh tế - xã hội (KT-XH), các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đến nay đã có nhiều nét khởi sắc, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa được quan tâm. Các vùng đồng bào DTTS không phát sinh “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong 3 năm qua, UBDT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan, tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luât và tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chính sách dân tộc, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

Cụ thể, các cơ quan có thẩm quyền đã tổ chức 5 hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL tại các địa phương; 14 hội nghị tập huấn kỹ năng và 3 lớp bồi dưỡng tuyên truyền, vận động, PBGDPL cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh; xây dựng 3 mô hình điểm tại các xã, thôn, bản về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL và chính sách dân tộc (mỗi mô hình điểm có 50 - 70 thành viên tham gia); biên soạn 3 số tay, 4 tờ gấp, cung cấp 3.500 đầu sách cho các tuyên truyền viên, báo cáo viên bằng ngôn ngữ DTTS…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất việc thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng DTTS và miền núi; phản ánh kịp thời các tấm gương người tốt, việc tốt, các mô hình làm kinh tế giỏi, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo…; đồng thời đề ra chỉ tiêu về giảm nghèo vùng DTTS và miền núi, xây dựng nghị quyết phát triển KT-XH hàng năm.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.