Vùng Cảnh sát biển 4 và Bộ đội Biên phòng Cần Thơ chung tay vì nhân dân Cuba

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngày 15/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba. Hoạt động thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025).

* Tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động quyên góp trong toàn lực lượng để ủng hộ nhân dân Cuba.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng quán triệt nội dung, ý nghĩa lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc vận động ủng hộ nhân dân Cuba; đồng thời, khái quát lại lịch sử, truyền thống, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt, là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba.
 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: “Hoạt động này của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng là hết sức thiết thực, ý nghĩa, thể hiện truyền thống “thương người như thể thương thân”, đạo lý thủy chung son sắt, trước sau như một của dân tộc Việt Nam, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm quốc tế và trách nhiệm xã hội của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4”.

Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Tri Khánh, Ban Cán bộ, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng bày tỏ: “Tôi thực sự xúc động khi được nghe đồng chí Chính ủy Vùng quán triệt về tình cảm gắn bó, những điều lớn lao, ý nghĩa mà nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại và rất tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó”.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: TTXVN phát

Hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Cuba, góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân Cuba trong bối cảnh đất nước này còn nhiều thách thức về kinh tế, đời sống. Qua đó, lan tỏa đạo lý ‘thương người như thể thương thân’ của dân tộc Việt Nam, đồng thời là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai nước, được hun đúc từ thời kỳ đấu tranh giành độc lập. Đây cũng là dịp giáo dục thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ về tinh thần quốc tế cao cả, khơi dậy trách nhiệm xã hội, tạo động lực để các đơn vị trong lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục phát huy truyền thống nhân văn, gắn bó với nhân dân trong và ngoài nước.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trực tiếp quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba tại buổi lễ và tại các đơn vị, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để gửi tới nhân dân Cuba.”

* Cùng ngày, tại Cần Thơ, Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức lễ phát động chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”.

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: TTXVN phát

Theo Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ: Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Tại buổi quyên góp, toàn thể cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã tự nguyện trích một phần tiền lương, phụ cấp của mình để góp phần giúp đất nước Cuba vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Lê Huy Hải - Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.