Khi mùa sửa chữa nhà bắt đầu, cũng là lúc các dịch vụ đốn, vận chuyển cây tầm vông ở vùng Bảy Núi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)trở nên nhộn nhịp. Cùng với đó là hàng chục lò uốn tầm vông cũng luôn đỏ lửa.
Những cây tầm vông sau khi đốn được người dân kéo ra ngoài.
Theo người dân, nghề uốn tầm vông ở vùng Bảy Núi có hơn 20 năm nay. Cây tầm vông thuộc họ tre nhưng thân cây nhỏ hơn, đặc ruột thường được dùng để làm nhà cấp 4 ở miền Tây Nam bộ. Sau khi thu hoạch, tầm vông sẽ được đưa vào lò để uốn thẳng. Công việc uốn tầm vông được thực hiện theo cặp, cứ một người uốn gốc, người còn lại sẽ uốn ngọn. Mỗi lượt sẽ uốn khoảng 10 cây tầm vông, tùy vào kích thước, độ dài của cây.
Cây tầm vông được trồng tập trung ở các xã như Lương Phi, Ô Lâm, Cô Tô và thị trấn Ba Chúc thuộc huyện Tri Tôn. Một cây tầm vông phải mất từ 5 - 7 năm mới cho thu hoạch.
Để thu hoạch, cây tầm vông phải đạt độ dài từ 6 - 9m.
Mùa thu hoạch cây tầm vông ở vùng Bảy Núi (huyện Tri Tôn, An Giang) bắt đầu từ tháng Giêng, kéo dài cho đến tháng 6 Âm lịch.
Những người chặt thuê tầm vông kiếm được từ 150.000-200.000 đồng/ngày. Theo anh Chao Khương (37 tuổi, xã Lương Phi), hiện cây tầm vông đang vào mùa thu hoạch, bình quân một ngày anh đốn khoảng 800 cây. Cũng theo anh Chao Khương, trên địa bàn xã Lương Phí có khoảng 30 lò uốn tầm vông, những cây tầm vông sau khi được uốn thẳng thì thương lái sẽ đến mua chuyển đi tiêu thụ ở các tỉnh ven biển.
Cây tầm vông sau khi đốn được đem đi uốn thẳng, khi bán ra thị trường sẽ có giá cao.
Để uốn được phần gốc, thợ uốn sẽ có thêm cây móc đè cây xuống đợi đủ lửa là uốn cho thẳng.
Theo người dân cho biết, tầm vông phải uốn đoạn gốc trước rồi mới chuyển sang uốn phần ngọn.
Mỗi lượt sẽ uốn khoảng 10 cây, tùy vào kích thước, độ dài của cây.
Anh Huỳnh Văn Tâm, có kinh nghiệm gần 20 năm uốn tầm vông, chia sẻ: "Nghề này đòi hỏi người thợ phải có tay nghề, giỏi canh lửa, canh chiều gió để điều chỉnh. Tùy vào lửa lớn hay nhỏ, nhiệt độ nhiều hay ít mà thời gian uốn sẽ nhanh hay chậm. Trung bình mỗi cây uốn mất 3-5 phút".
Công việc uốn tầm vông được thực hiện theo cặp, cứ một người uốn gốc, người còn lại sẽ uốn ngọn. Bình quân một ngày thợ có tay nghề sẽ uốn được từ 300-400 cây tầm vông. Tuy nghề uốn tầm vông lắm vất vả, nhưng bù lại đã giúp hàng trăm hộ dân có cuộc sống ổn định.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.