Vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Uzbekistan

Ngày 22/1, tại Hà Nội, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) có buổi tiếp Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Uzbekistan.
Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh tư liệu: An Đăng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Uzbekistan được đặt nền móng từ nhiều thập kỷ trước kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Thủ đô Tashkent vào năm 1959 và chuyến thăm của cố Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov đến Việt Nam vào năm 1996. Kể từ đó đến nay, quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác đã luôn được Chính phủ và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp và phát triển dựa trên sự hiểu biết sâu sắc, sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau.

Trong thời gian qua, VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam - Uzbekistan đã tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước, đồng thời đón nhiều đoàn công tác của Ủy ban về quan hệ giữa các dân tộc và hợp tác hữu nghị với nước ngoài của Uzbekistan và Hội Hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Năm 2019, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO đã đến thăm và làm việc tại Uzbekistan trong khuôn khổ tham dự sự kiện Diễn đàn quốc tế Cựu sinh viên MGIMO lần thứ V, tổ chức tại Thủ đô Tashkent.

Ông Phan Anh Sơn mong muốn, trong thời gian tới, VUFO tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ Uzbekistan, Đại sứ quán và các đối tác để hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch. Chính phủ Uzbekistan cân nhắc sớm mở cơ quan đại diện tại Hà Nội; đồng thời, Chính phủ Việt Nam cũng cân nhắc, sớm mở lại cơ quan đại diện Việt Nam tại Tashkent, làm cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trong mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngoại giao nhân dân.

Bà Zulaykho Makhkamova, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Gia đình và Phụ nữ Cộng hòa Uzbekistan cho biết, đến nay, Uzbekistan đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước, tuy nhiên mối quan hệ với Việt Nam vẫn là một điều rất đặc biệt, trong đó nổi bật là lòng kính trọng của người dân Uzbekistan đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tân Tổng thống Uzbekistan sau khi tái đắc cử đã thúc giục các bộ, ban ngành có biện pháp để nâng cao quan hệ hợp tác trên tất cả các mặt với Việt Nam và chuyến thăm lần này là để góp phần củng cố thêm sự hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Đây là nền tảng vững chắc để hai nước ngày càng củng cố mối quan hệ ngoại giao cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông Iqboljon Ergashev, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Công nghiệp Tơ lụa và Len Uzbekistan cho biết, Việt Nam và Uzbekistan có tiềm năng hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, Uzbekistan có sản phẩm nổi tiếng là bông còn Việt Nam có mặt hàng nổi tiếng là tơ lụa nên Uzbekistan rất muốn học kinh nghiệm sản xuất mặt hàng này từ Việt Nam. Uzbekistan đã và đang có kế hoạch tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tơ lụa và len với Việt Nam. Ông hi vọng rằng, sau chuyến thăm Việt Nam lần này, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ càng được thúc đẩy hơn nữa.

Trần Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.