Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Hungary

Chiều 20/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Hungary (20/8), thể hiện mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary.
Chú thích ảnh
Ông Lê Minh Triết, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Minh Triết, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong nhiều thập kỷ qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hungary không ngừng phát triển. Những giá trị chung về hòa bình, phát triển và sự thấu hiểu lẫn nhau đã giúp hai nước gắn kết và hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, giáo dục đến khoa học và công nghệ.

Những năm qua, lãnh đạo Việt Nam - Hungary đã thể hiện sự tin cậy lẫn nhau và cam kết cùng phát triển, thông qua các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, mở rộng đầu tư, hợp tác doanh nghiệp… Ở lĩnh vực hợp tác giáo dục, một điểm sáng trong quan hệ hai nước, hàng năm, Hungary cấp 200 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Cùng với đó, những kết quả tích cực từ các dự án hợp tác khác như văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường và quản lý nước cũng góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Triết gửi lời cảm ơn Tổng Lãnh sự Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan hữu quan đã luôn đồng hành và ủng hộ Hội trong các hoạt động thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary Thành phố Hồ Chí Minh cam kết, thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy và mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam - Hungary, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai dân tộc. 

Chú thích ảnh
Ông Lehocz Gabor, Tổng Lãnh sự Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố đã tổ chức lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa để chúc mừng Quốc khánh của đất nước Hungary, ông Lehocz Gabor, Tổng Lãnh sự Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc khánh 20/8, tạo nền móng cho sự phát triển của nhà nước Hungary độc lập ngày nay.

Bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa Hungary và Việt Nam, ông Lehocz Gabor nhấn mạnh: “Sự chân thành và tình cảm bạn bè của nhân dân Việt Nam luôn mang lại cho chúng tôi sức mạnh mới; truyền cảm hứng để chúng tôi không ngừng phát triển, củng cố và mở rộng hợp tác giữa hai bên trong khả năng của mình”. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí thắm tình đoàn kết Việt Nam - Hungary với những điệu múa, bài ca được trình diễn bằng tiếng Việt Nam và Hungary; chương trình giới thiệu và trình diễn Rubik - môn thể thao trí tuệ xuất phát từ Hungary.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Tiếp mục biểu diễn văn nghệ chào mừng.
Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.