Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân TP Chí Minh và nhân dân Đức

Ngày 29/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 33 năm Ngày thống nhất nước Đức (3/10/1990 - 3/10/2023), thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Cộng hòa Liên bang Đức.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng nhân dân Đức vì 33 năm sau sự kiện lịch sử ngày 3/10/1990, đến nay, nước Đức thống nhất đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, thể hiện vai trò vai trò đầu tàu trong Liên minh châu Âu; bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Đức không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, tư pháp, giáo dục và văn hóa. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đã góp một phần nhỏ bé vào hoạt động đoàn kết, trợ giúp giữa Nhân dân hai nước. Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức Thành phố hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội doanh nghiệp Đức (GBA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (AHK), tạo cơ sở vững chắc cho những hoạt động chung trong những năm tới giữa hai bên. Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ nỗ lực để trở thành cầu nối hữu nghị, một đối tác tin cậy, một tư vấn viên nhiệt thành và một thành viên gắn bó trong mọi hoạt động vì quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Đức. 

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Josefine Wallat, Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự buổi họp mặt. 

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa, Tiến sĩ Josefine Wallat, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Đức rất quan tâm, coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp Đức đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, coi Việt Nam như một cửa ngõ để bước vào thị trường khu vực Đông Nam Á.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ các địa phương của Đức và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đạt những kết quả tích cực qua những chuyến trao đổi đoàn công tác, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trên trong nhiều lĩnh vực, trong đó có các hoạt động ngoại giao nhân dân. Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn và mong muốn tiếp tục hợp tác cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần nâng cao sự hiểu biết, củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Đức và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.