Vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

Ngày 30/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Thành phố Hồ Chí Minh đã kỷ niệm 42 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2017).
Vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào ảnh 1

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt – Lào TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 42 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi có mối quan hệ từ lâu đời. Tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc được hun đúc trong quá trình đấu tranh vẻ vang của hai dân tộc vì độc lập, tự do và sự phồn vinh của mỗi nước.

Ở góc độ địa phương, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Lào tiếp tục phát triển bền vững, luôn được lãnh đạo và nhân dân thành phố vun đắp bằng nhiều nội dung hợp tác thiết thực. Cùng nhân dân cả nước, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm hết mình để vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và tiến bộ ở khu vực và trên thế giới.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Mimh đối với ngày trọng đại của đất nước Lào, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh Somxay Sanamoune chia sẻ, đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn với nhân dân các bộ tộc Lào. Qua 42 năm phát triển, kinh tế - xã hội của Lào đã có bước phát triển mạnh mẽ, đồng đều; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư từng bước; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao; tình hình an ninh trật tự, chính trị ổn định…

Theo ông Somxay Sanamoune, trong chặng đường phát triển vừa qua của Lào có sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình chí nghĩa, kề vai sát cánh của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Phía Lào sẽ cùng Việt Nam làm hết sức mình để gìn giữ và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; đây là tài sản vô giá của hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”. Tham dự có đông đảo các đại biểu, học giả, nhà nghiên cứu và đại diện Đoàn ngoại giao.

Điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng ở Tây Tạng (Trung Quốc)

Điện thăm hỏi về vụ động đất nghiêm trọng ở Tây Tạng (Trung Quốc)

Được tin tối 22/10/2026 đã xảy ra vụ động đất nghiêm trọng tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ngày 23/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế và đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.