Vun đắp quan hệ đối tác an ninh Việt Nam - Campuchia

Tối 19/8, trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Anh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự lễ kỷ niệm có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ; Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Đại tá Vương Quang Bắc; cùng đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia (KVA), Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (VCBA), các doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn.

Về phía Campuchia có Quốc vụ khanh thường trực Bộ Nội vụ Mao Chandara; Tổng Cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia, Đại tướng Sar Thet; cùng lãnh đạo các tổng cục trực thuộc Bộ Nội vụ Campuchia như Tổng cục Di trú, Tổng cục Căn cước...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Đại tá Vương Quang Bắc, đã ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng Công an nhân dân trong 8 thập kỷ qua. Xuyên suốt chặng đường 80 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, giáo dục và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn giữ vững và phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, không quản ngại hy sinh, gian khó, giữ vững an ninh, trật tự, đóng góp quan trọng  vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, nâng cao vị thế của đất nước.

Đại tá Vương Quang Bắc nhấn mạnh những thành tích to lớn mà lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã đạt được không tách rời khỏi sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự hiệp đồng chiến đấu của công an các nước trong khu vực và trên thế giới, mà đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an Việt Nam với lực lượng Công an Campuchia thời gian qua. Điều này đã tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau, hợp tác, chia sẻ những khó khăn, sẵn sàng xây dựng mối quan hệ công tác ngày càng gắn bó, qua đó tô đẹp hơn truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa các thế hệ lãnh đạo lực lượng Công an Việt Nam và Campuchia thời gian qua.

Theo Đại tá Vương Quang Bắc, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Nội vụ Campuchia trong công tác hợp tác bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; đồng thời tăng cường hợp tác trong công tác phòng, chống và xử lý các loại tội phạm của hai nước, thúc đẩy hợp tác trao đổi đoàn công tác, tham quan, khám chữa bệnh, đào tạo và hợp tác hậu cần, trang thiết bị kỹ thuật theo kế hoạch hợp tác hằng năm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.

Cũng theo Đại tá Vương Quang Bắc, quan hệ giữa lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với các lực lượng chức năng của Campuchia, đặc biệt là với lực lượng Công an Campuchia, tiếp tục được duy trì và phát triển trong thời gian qua. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được thực hiện thường xuyên và ngày càng phát huy hiệu quả. Với sự phối hợp, hợp tác này, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Công an Campuchia đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp  hai nước mở rộng đầu tư, phát triển; đồng thời giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích của hai nước.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ chúc mừng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Quang Anh/TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Đại tá Vương Quang Bắc bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước sẽ ngày càng gắn bó, keo sơn; sự phối hợp công tác giữa Công an nhân dân Việt Nam với Công an Campuchia ngày càng phát triển, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác và sự tin tưởng của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết, trong bức tranh hợp tác toàn diện và tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia, hợp tác an ninh giữa hai nước, mà trực tiếp là giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, luôn nổi lên như một trong những trụ cột vững chắc và quan trọng hàng đầu. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trân trọng ghi nhận và đánh giá rất cao sự hợp tác chặt chẽ, thực chất và ngày càng hiệu quả giữa hai bộ.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, trong mối quan hệ đặc biệt đó, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia đóng vai trò quan trọng, là đầu mối phối hợp thường trực, giúp duy trì các kênh liên lạc, trao đổi thông tin một cách thông suốt, kịp thời và hiệu quả, góp phần hiện thực hóa những thỏa thuận cấp cao thành những hành động phối hợp cụ thể trên thực địa, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực hợp tác. Trong đó, có các hoạt động phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra ở mỗi nước; đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; phối hợp trong việc giải cứu các nạn nhân của tội phạm buôn người, lừa đảo trực tuyến ...

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Việt Nam trong việc tiếp tục kề vai sát cánh cùng Campuchia, vun đắp cho mối quan hệ đối tác an ninh giữa hai nước. Đại sứ nhấn mạnh: “Mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia là một tài sản quý giá, một bộ phận không thể tách rời và là trụ cột không thể lay chuyển của mối quan hệ tổng thể theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nhà nước và hai dân tộc Việt Nam - Campuchia”.

Quang Anh - Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.