Vun đắp, phát triển quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào

Sáng 28/11, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đã đến chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Lào tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 49 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2024).
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải (trái) tặng hoa chúc mừng Phó Tổng lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh Amphay Souvannaseng (phải).

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thành phố, ông Nguyễn Hồ Hải chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội to lớn mà nhân dân các bộ tộc Lào anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ tình cảm gắn bó, đoàn kết của cán bộ, nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với nhân dân Lào và mong muốn tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác để mối quan hệ Việt - Lào ngày càng phát triển sâu đậm.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho rằng, trong thời gian qua, TP Hồ Chí Minh và các địa phương, đối tác Lào đã có nhiều hoạt động hữu nghị truyền thống, mang lại những kết quả tốt đẹp. Phát huy kết quả đó, thời gian tới, hai bên cần nghiên cứu triển khai nhiều chương trình hoạt động mới dựa trên thế mạnh của mỗi bên để tăng cường hơn nữa sự giao lưu, hợp tác đưa mối quan hệ giữa hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả. 

Phó Bí thư Thành ủy khẳng định TP Hồ Chí Minh luôn nỗ lực hết sức để tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Thành phố và các địa phương của Lào để duy trì, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. Thế hệ ngày nay cần phải ý thức được trách nhiệm và hiện thực hóa điều đó bằng hành động để tiếp tục vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào, mối quan hệ đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gây dựng, vun đắp, trở thành hình mẫu về tỉnh cảm quốc tế trong sáng giữa hai quốc gia, hai dân tộc. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Phó Tổng lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh, ông Amphay Souvannaseng chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ tận tình của Chính phủ, nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ, nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả của TP Hồ Chí Minh đối với các địa phương của Lào cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Lào, nhất là các học sinh, sinh viên Lào đang sinh sống, học tập tại Thành phố.

Nhất trí với ý kiến của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, ông Amphay Souvannaseng bày tỏ mong muốn, các thế hệ Lào và Việt Nam ngày nay, nhất là giới trẻ nỗ lực nhiều hơn nữa để cùng nhau hợp tác vun đắp tình đoàn kết vĩ đại giữa hai nước Lào và Việt Nam cũng như giữa các địa phương của Lào với Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Amphay Souvannaseng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Thành phố trong tổ chức các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa của Lào trên địa bàn Thành phố trong năm 2025, trước mắt là Lễ hội văn hóa - du lịch Lào tại TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.