Vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Ngày 2/10, Đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Thường vụ Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 6, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Luang Prabang Viengvilay Dilaphan làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài tại tỉnh Long An.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự có Tổng lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh Phonesy Bounmixay; ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Long An thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh.

Theo đó, 9 tháng năm 2024, tỉnh Long An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 78 dự án FDI, vốn đăng ký trên 475 triệu USD. Đến nay, tỉnh tiếp nhận đầu tư từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 1.325 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 11,5 tỷ USD.

Nhiều dự án FDI có vốn lớn, tập trung các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, giúp Long An không chỉ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp mà còn tăng trưởng nhanh theo hướng bền vững. Hiện, Long An duy trì trong Top 10 tỉnh, thành phố trong cả nước về thu hút FDI.

Ngoài ra, Long An thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, người có công; chăm lo cho trẻ em, người già, người neo đơn, công tác gia đình, bình đẳng giới; chủ động phòng, chống, kiểm soát và xử lý hiệu quả các loại dịch bệnh. Đồng thời, tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là bảo vệ chủ quyền tuyến biên giới.

Thành viên trong Đoàn công tác và sở, ngành tỉnh Long An trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư, khai thác thế mạnh của địa phương, lĩnh vực ưu tiên khi hợp tác đầu tư nước ngoài, công tác quản lý điều hành…

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Luang Prabang Viengvilay Dilaphan phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Viengvilay Dilaphan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh. Qua chuyến công tác, đoàn hiểu thêm về những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của cấp ủy, chính quyền tỉnh Long An trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là thu hút đầu tư, đồng thời vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út thông tin thêm về các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư cùng định hướng của tỉnh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, nông nghiệp công nghệ cao…

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Ông Nguyễn Văn Út bày tỏ tin tưởng, cuộc gặp gỡ giữa Đoàn cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và tỉnh Long An là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.