Vụ xe khách lao xuống vực: Bệnh viện Đà Nẵng khẩn trương cứu chữa 12 người bị thương

Sáng 23/1, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận 12 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).
Chú thích ảnh
Chiếc xe gặp nạn bị lao xuống vực sâu khoảng 20 mét, hư hỏng nặng. Ảnh: TTXVN phát

Theo Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân, trong 12 nạn nhân có ba người đã ra viện; 8 người đã chuyển đến các khoa điều trị (gồm: Ngoại chấn thương, Ngoại thần kinh, Ngoại lồng ngực); một người đang được theo dõi ở Khoa Hồi sức. Bệnh viện đang theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm, để đánh giá tình trạng nạn nhân.

Ngoài các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, 6 người  đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và một người cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Trước đó, rạng sáng 23/1, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chiếc xe khách giường nằm 47B - 01067 đang chạy tuyến Đắk Lắk - Thừa Thiên - Huế, trên xe có 22 người, bất ngờ lao xuống vực, khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Theo báo cáo ban đầu của Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), vụ việc xảy ra lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km36+400 đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên (đoạn thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Ngoài thiệt hại về người, vụ tai nạn làm hư hỏng 15m tường hộ lan cứng bằng bê tông cốt thép, một bộ biển báo.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.