Vụ tàu cá va chạm với sà lan Malaysia: Tìm thấy thi thể thuyền trưởng

Thi thể anh Nguyễn Văn Thương (30 tuổi, quê quán Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi) là thuyền trưởng tàu cá QNg 94301 TS đã được tìm thấy.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, sáng 14/10, thi thể anh Nguyễn Văn Thương (30 tuổi, quê quán Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi) là thuyền trưởng tàu cá QNg 94301 TS đã được tìm thấy.

Vụ tàu cá va chạm với sà lan Malaysia: Tìm thấy thi thể thuyền trưởng ảnh 1

Một lỗ thủng trên tàu cá bị nạn. Ảnh: thanhnien.com.vn

Thi thể anh Thương được tìm thấy tại điểm gần với vị trí va chạm giữa tàu cá QNg 94301 TS với sà lan NEWTON 5 do tàu đầu kéo NEWTON 3 kéo (quốc tịch Malaysia). Khoảng trưa nay, thi thể anh Thương sẽ được đưa về đến cảng Cầu Đá, thành phố Vũng Tàu để tiến hành giám định pháp y.

Như tin đã đưa, lúc 20 giờ ngày 11/10, tại khu vực 10 độ 3 phút Bắc-106 độ 58 phút đông cách mũi Vũng Tàu khoảng 17,5 hải lý về phía Tây Tây Nam, tàu cá QNg 94301 TS (do anh Nguyễn Văn Thương làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên) đã va chạm với sà lan NEWTON 5 do tàu đầu kéo NEWTON 3 kéo (quốc tịch Malaysia) đang hành trình từ Vũng Tàu đi Singapore. Vụ va chạm làm 8 ngư dân bị rơi xuống biển, trong đó có thuyền trưởng Nguyễn Văn Thương.

Ngay sau khi va chạm, 7 ngư dân của tàu cá QNg 94301 TS đã bơi, trèo lên được sà lan, còn anh Thương bị mất tích. 4 người còn lại trên tàu QNg 94301 TS sau đó đã được tàu cá QNg 94776 TS kéo vào cảng Bến Đá (thành phốVũng Tàu).

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tiến hành điều tra, xác minh vụ việc và các thủy thủ tàu kéo NEWTON 3 đã thừa nhận vụ va chạm với tàu cá QNg 94301 TS.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.