Vụ tai nạn máy bay Tu-134 ở Nga: Loại bỏ nguyên nhân sự cố kỹ thuật?

Sáng 23/6, Ủy ban hàng không liên chính phủ (MAK) đã công bố những tình tiết mới liên quan đến tai nạn máy bay Tu-134 tối 20/6 tại sân bay Petrozavodsk ở CH Carêlia làm 45 người thiệt mạng và 7 người bị thương nặng.

Sáng 23/6, Ủy ban hàng không liên chính phủ (MAK) đã công bố những tình tiết mới liên quan đến tai nạn máy bay Tu-134 tối 20/6 tại sân bay Petrozavodsk ở CH Carêlia làm 45 người thiệt mạng và 7 người bị thương nặng.

MAK xác nhận, kết quả phân tích bước đầu hai hộp đen của chiếc máy bay Tu-134 thuộc Hãng hàng không Rusair cho thấy các động cơ của máy bay này vẫn hoạt động tốt cho đến khi nó va chạm với mặt đất và đã không xảy ra sự cố kỹ thuật của các hệ thống máy móc trên máy bay. Các chuyên gia MAK đang tiếp tục phân tích thông tin ghi nhận trong hai hộp đen của máy bay.

Trong khi đó, báo "Sự thật Đoàn viên Cômxômôn" (Komsomolskaya Pravda) ngày 23/6 đưa tin, Ủy ban Điều tra LB Nga (SCR) cho rằng có hai nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn của máy bay Tu-134 ở Pêtrôdavốtxcơ là sai lầm của tổ lái và trục trặc của các thiết bị trên máy bay. Theo bài báo, một tình tiết đáng chú ý là người điều khiển máy bay hạ cánh không phải cơ trưởng, mà là trợ lý của ông. Mặc dù vậy, là một phi công dày dạn kinh nghiệm, trợ lý cơ trưởng hoàn toàn có khả năng cho máy bay tiếp đất an toàn. Một số nguyên nhân bất ngờ khiến các nhà điều tra chưa thể lý giải tại sao khi đó sương mù dày đặc và rất thấp, các đèn hiệu trên đường băng tắt phụt và không loại trừ cả trường hợp thiết bị chỉ dẫn hạ cánh trên máy bay cũng gặp trục trặc. Bài báo nhận xét có lẽ vì thế nên phi công đã buộc phải hạ cánh bằng mắt thường nên máy bay đã chệch khỏi đường băng và lao xuống đất sau khi va vào cây hoặc đường dây tải điện.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.