Vụ SVB phá sản: Nghị sĩ Mỹ hối thúc điều tra

Ngày 19/3, tờ Wall Street Journal đưa tin Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren, người đang thúc đẩy siết chặt các quy định ngân hàng, đã kêu gọi cơ quan chức năng tiến hành điều tra về các vụ phá sản của hai ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank.
Chú thích ảnh
Chi nhánh ngân hàng Silicon Valley (SVB) tại Santa Clara, bang California (Mỹ) ngày 13/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Warren đã gửi thư tới các tổng thanh tra của Bộ Tài chính, Công ty Bảo hiểm Tiền gửi liên bang (FDIC) và Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED), kêu gọi các nhà quản lý đánh giá việc quản lý và giám sát các ngân hàng trên trước khi chúng sụp đổ. Bà đồng thời yêu cầu cung cấp kết quả điều tra sơ bộ trong vòng 30 ngày.

Bức thư của Thượng nghị sĩ Warren có đoạn viết: "Các giám đốc điều hành của ngân hàng - những người chấp nhận rủi ro không cần thiết hoặc không thể ngăn chặn các mối đe dọa hoàn toàn có thể thấy trước -  phải bị quy trách nhiệm về những vụ sụp đổ này. Nhưng sự quản lý yếu kém này cũng đã xảy ra vì một loạt thất bại của các nhà lập pháp và cơ quan quản lý".

Chỉ trong vòng ba ngày (từ ngày 10/3), hai ngân hàng lớn nói trên của Mỹ đã lần lượt sụp đổ và tuyên bố ngừng hoạt động. Đặc biệt, việc một “đế chế” như SVB phá sản đã phủ bóng mây u ám lên thị trường tài chính của nền kinh tế số một thế giới.    

Được thành lập vào năm 1983, SVB là ngân hàng thương mại lớn thứ 16 của Mỹ và suốt thời gian dài là điểm tựa tài chính vững chắc cho khoảng 50% tổng số công ty khoa học công nghệ và khởi nghiệp tại nước này. Quy mô hoạt động của SVB vươn tới cả Canada, Trung Quốc, Đan Mạch, Đức, Ireland, Israel, Thụy Điển và Vương quốc Anh.    

Nếu như SVB là ngân hàng lớn đối với các công ty công nghệ và khởi nghiệp, thì Signature Bank nổi tiếng là một trong những ngân hàng uy tín nhất của Mỹ và thế giới hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử. Do đó, việc hai ngân hàng hàng đầu này tuyên bố phá sản chỉ trong vỏn vẹn có vài ngày đã gây ra một cơn địa chấn thực sự đối với thị trường tài chính-ngân hàng Mỹ. Đây cũng là vụ đổ vỡ lớn nhất của ngành ngân hàng Mỹ kể từ giai đoạn suy thoái 2008-2009.

Nguyễn Tuyến     (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.