Vụ SVB phá sản: Chính phủ Thái Lan sẵn sàng hành động 

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith ngày 15/3 cho biết chính phủ sẵn sàng hành động, ngay cả ở vị trí tạm quyền trước khi chính quyền tiếp theo nắm quyền, nếu biến động toàn cầu ảnh hưởng đến nền kinh tế hoặc hệ thống tài chính của Thái Lan.
Chú thích ảnh
Kiểm đồng bath thái tại một cửa hàng đổi tiền ở Bangkok. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Arkhom đưa ra nhận xét trên sau vụ sụp đổ 2 ngân hàng Mỹ Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank hồi tuần trước dẫn tới biến động trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Mặc dù chính quyền Mỹ đã ngay lập tức đã đưa ra các biện pháp giải quyết, ông Arkhom nhận định sẽ mất thời gian trước khi thị trường trở lại bình thường. Trong khi đó, Thái Lan dự kiến giải tán Hạ viện vào ngày 20/3 để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng Năm tới. 
 
Trước đó, ông Arkhom cho biết Bộ Tài chính Thái Lan đang theo dõi sự sụp đổ của SVB để đánh giá xem có bất kỳ tác động nào đối với Thái Lan hay không. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng cuộc khủng hoảng sẽ không ảnh hưởng đến “xứ sở chùa Vàng” vì các ngân hàng nước này không có bất kỳ giao dịch nào với SVB.
 
Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ trưởng Arkhom đã chủ trì lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn bảo lãnh tín dụng Thái Lan (TCG) thuộc sở hữu nhà nước và 18 tổ chức tài chính cho Chương trình bảo lãnh danh mục đầu tư 10 của TCG, nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn vay đảm bảo với chi phí thấp hơn. Nội các Thái Lan đã phê duyệt kế hoạch này vào cuối tháng trước với số tiền bảo lãnh trị giá 50 tỷ baht (1,44 tỷ USD). Ông Arkhom cho biết kế hoạch này sẽ tạo ra giá trị kinh tế 200 tỷ baht và cho phép duy trì hơn 700.000 việc làm.

Đỗ Sinh - Pv TTXVN tại Bangkok

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.