Silicon Valley Bank (SVB) sụp đổ và gây ra chấn động trong ngành đầu tư mạo hiểm. Giờ đây cả “hệ sinh thái” khởi nghiệp - bao gồm các công ty khởi nghiệp có tiền gửi trong ngân hàng, quỹ đầu tư mạo hiểm và các công ty đối tác tài trợ cho các quỹ đó - đang tìm kiếm hướng đi mới sau sự kiện này.
Ngày 29/3, hãng Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết sau vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB), chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị công bố thêm một số kế hoạch nhằm củng cố năng lực giám sát ngân hàng của cơ quan chức năng, dự kiến sớm nhất là trong tuần này.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã bác bỏ khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính hiện hữu, mô tả việc bán tháo cổ phiếu ngân hàng châu Âu vào tuần trước là việc nhà đầu tư “thử thách” các ngân hàng và khẳng định thế giới không ở tình trạng như cuộc khủng hoảng năm 2008.
Ngày 28/3, các cơ quan quản lý của Mỹ có trách nhiệm giám sát vụ sụp đổ nhanh chóng của ngân hàng Silicon Valley (SVB) hồi đầu tháng này xác nhận sẽ xem xét mọi sai sót có thể mắc phải trong những báo cáo dự kiến được công bố vào ngày 1/5 tới.
Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) đang điều tra một số lãnh đạo và nhân sự có liên quan đến vụ phá sản của hai ngân hàng Silicon Valley (SVB) và Signature Bank để xem liệu có sai phạm xảy ra hay không.
Ngày 27/3, Ủy ban Bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) ra thông báo cho biết ngân hàng First Citizens Bank (FCB) đã đạt được thỏa thuận mua lại tất cả các khoản tiền gửi và khoản vay của Silicon Valley Bank (SVB).
Các nhà chức trách Mỹ một lần nữa đảm bảo với công chúng rằng hệ thống ngân hàng của nước này vẫn đang an toàn, sau khi dữ liệu mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy khách hàng gần đây đã rút gần 100 tỷ USD tiền gửi từ các ngân hàng.
Phát biểu với phóng viên ngày 24/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đảm bảo rằng Deutsche Bank – ngân hàng lớn nhất của Đức – khó có khả năng chịu chung số phận với Credit Suisse của Thụy Sĩ.
Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) ngày 23/3 thừa nhận “cuộc hôn nhân” giữa UBS và Credit Suisse được dàn xếp để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ tài chính toàn cầu, song quy mô của ngân hàng mới có thể đặt ra những vấn đề không nhỏ đối với Thụy Sĩ.
Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện Mỹ ngày 23/3 kêu gọi các cựu giám đốc điều hành (CEO) của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank ra điều trần, trong bối cảnh các nghị sĩ đang cân nhắc hành động sau những rối loạn thị trường do hai ngân hàng này phá sản.
Ngày 22/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết do lo ngại về nguy cơ xảy ra hiệu ứng dây chuyền trong hệ thống sau vụ ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) sụp đổ, các ngân hàng tại Mỹ đã củng cố thanh khoản để "tự vệ".
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 22/3 cho biết Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) không tính đến việc cung cấp “bảo hiểm chung” cho tiền gửi ngân hàng sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank trong tháng này.
Nguyên nhân khiến Credit Suisse trỗi dậy và rồi sụp đổ bắt nguồn từ mùa hè năm 1990 khi Giám đốc điều hành lúc đó là Rainer Gut nhìn thấy cơ hội nắm quyền kiểm soát đối tác Mỹ của mình là First Boston, chỉ bằng một khoản vốn khiêm tốn và các khoản cho vay hỗ trợ.
Sự sụp đổ gần đây của ba ngân hàng, hai ngân hàng Mỹ và một Thụy Sỹ, đã khiến các quốc gia xích lại gần nhau trong nỗ lực cân bằng các thị trường đang bấp bênh và sự bất ổn toàn cầu.
Không hề bất ngờ như cuộc họp báo thông báo USB mua lại Credit Suisse gây chấn động toàn cầu, giới tinh hoa chính trị của Thụy Sĩ đã bí mật chuẩn bị cho động thái này trong vài ngày trước đó.
Hai diễn biến mới mang lại tác động tích cực trong giải quyết khủng hoảng ngân hàng toàn cầu là ngân hàng UBS đồng ý mua Credit Suisse và các ngân hàng trung ương thông báo cơ chế mới để đảm bảo thanh khoản cho thị trường.
Ngày 10/3, vụ sụp đổ ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ xảy ra với SVB đã kích hoạt một làn sóng khủng hoảng xuyên Đại Tây Dương, với hàng trăm tỉ USD đã được bơm vào để ngăn chặn hiệu ứng domino lan mạnh thêm.