Vụ sát hại nhà báo Khashoggi: Khả năng EU ban hành lệnh cấm vận vũ khí với Saudi Arabia

Theo thủ tướng Đức Angela Merkel, Liên minh châu Âu (EU) có thể đưa ra quyết định tập thể về việc ngừng bán vũ khí cho Riyadh sau vụ sát hại nhà báo Khashoggi.

Ngày 27/10, Thủ tướng Angela Merkel  khẳng định Đức sẽ ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia liên quan tới vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Đức cho biết vấn đề liên quan đến vụ sát hại nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi đã được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh 4 bên diễn ra cùng ngày giữa Đức, Nga, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul. Theo bà Merkel, Liên minh châu Âu (EU) có thể đưa ra quyết định tập thể về việc ngừng bán vũ khí cho Riyadh sau vụ sát hại ông Khashoggi.

Trước đó, trong cuộc gặp bên lề hội nghị, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi EU đưa ra quan điểm thống nhất về việc áp đặt trừng phạt vũ khí nhằm vào Saudi Arabia. EU trước đó đã tuyên bố đang xem xét ban hành một lệnh cấm vận vũ khí đối với Saudi Arabia. Ngày 25/10, Nghị viện châu Âu cũng thông qua một nghị quyết không ràng buộc về vấn đề này.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).