Vụ sập hang động tại Bắc Kạn: Đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra ngoài

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bắc Kạn, đến 2 giờ 5 phút ngày 2/7/2024, thi thể nạn nhân cuối cùng mắc kẹt trong hang đã được đưa ra bên ngoài.
Chú thích ảnh
Việc cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do vị trí hang động bị sập có địa hình hiểm trở. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Nạn nhân được xác định là anh M.V.T (trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn). Do toàn bộ khu vực sự cố bị che lấp bởi các tảng đá lớn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã quyết định tiếp cận nạn nhân từ phía trên cửa hang. Tại vị trí giải cứu được nạn nhân trước đó, lực lượng cứu nạn đã sử dụng thiết bị phá đá chuyên dụng, mở đường với độ sâu khoảng 2m thì tiếp cận được vị trí của anh M.V.T.

Mặc dù các lực lượng chức năng vừa nỗ lực tìm kiếm, vừa chèn chống nhằm gia cố, hạn chế nguy cơ sạt, trượt đất đá tại khu vực tai nạn với tinh thần cao nhất nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi lực lượng cứu nạn tiếp cận được vị trí. Thi thể nạn nhân đã được chính quyền địa phương, lực lượng cứu nạn bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30/6/2024, tại thôn Liên Kết (xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) xảy ra vụ sập hầm nghi là khai thác vàng trái phép. Hậu quả khiến anh M.V.T (sinh năm 1985, trú thôn Khu Chợ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn), anh Triệu Văn Xuân (sinh năm 1985, trú xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) bị mắc kẹt bên trong; anh B.T.L (sinh năm 1989, trú thôn Bản Cấu, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn) bị gãy tay đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cấp cứu.

Đến 23 giờ 30 phút ngày 30/6, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công được anh Triệu Văn Xuân, còn anh M.V.T chưa xác định được vị trí.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân, thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ việc siết chặt từ khâu chăn nuôi, giết mổ đến tăng cường kiểm tra các chuỗi cung ứng và bếp ăn tập thể.

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển

Chiều 14/9, Thượng tá Trần Văn Lập, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Giang Tây (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Ân (tỉnh Cà Mau) tiến hành thả một con vích trở lại biển sau khi được người dân phát hiện.