Vụ sập hang động tại Bắc Kạn: Đã giải cứu được một nạn nhân

Sáng 1/7, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) Nguyễn Trọng Lăng cho biết, đến 11 giờ 30 phút ngày 30/6/2024, các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã giải cứu được 1 nạn nhân mắc kẹt trong hầm.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm. Ảnh: Hoàng Giang/TTXVN

Do vị trí hang động bị sập ở lưng chừng núi, cách đường khoảng 500m nên lực lượng cứu nạn gặp nhiều khó khăn. UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đã sớm ban hành văn bản về việc đề nghị hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn huyện Ngân Sơn.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt. Ảnh: Hoàng Giang/TTXVN

Trước đó, theo thông tin ban đầu của UBND huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn), vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30/6/2024, tại thôn Liên Kết (xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) xảy ra vụ sập hầm nghi là khai thác vàng trái phép.

Chú thích ảnh
Việc cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do vị trí hang động bị sập có địa hình hiểm trở. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Hậu quả khiến ông M.V.T (sinh năm 1985, trú thôn Khu Chợ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn) bị mắc kẹt trong hầm, gọi không thấy tiếng; ông T.V.X (sinh năm 1985, trú xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) cũng đang bị mắc kẹt trong cửa hang nhưng vẫn tỉnh táo; ông B.T.L (sinh năm 1989, trú thôn Bản Cấu, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn) bị gãy tay đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; cơ quan thường trực của huyện, các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, UBND xã Hiệp Lực có mặt tại hiện trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, triển khai phương án để tìm kiếm các nạn nhân.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập hầm nghi là khai thác vàng trái phép ở huyện Ngân Sơn. Ảnh: Hoàng Giang/TTXVN

Khi nhận được báo cáo vụ việc, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo lực lượng quân sự, Công an trực tiếp đến địa bàn kiểm tra, nắm tình hình; đồng thời tổ chức huy động các lực lượng tham gia cứu nạn. Qua trực tiếp kiểm tra hiện trường cho thấy, việc cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do vị trí hang động có địa hình hiểm trở. Đến 23 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa được ông T.V.X ra ngoài, tình trạng tỉnh táo, nói chuyện bình thường, không có thương tích. Lực lượng y tế đã tiến hành sơ cứu và động viên tinh thần nạn nhân. Còn ông M.V.T chưa xác định được vị trí.

Hiện, các lực lượng cứu nạn tiếp tục sử dụng kích thủy lực để nâng đá và thực hiện các biện pháp đào bới thủ công tìm kiếm nạn nhân.

Cơ quan thường trú TTXVN tại Bắc Kạn tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

Sơn Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.