Vụ sập cầu tại Cà Mau: Sà lan gây tai nạn chở quá tải trọng

Chiếc sà lan mang số hiệu CM 23922 đã bị lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy tỉnh An Giang lập biên bản xử lý vì hành vi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, trước khi gây tai nạn.
Nguồn tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết, trước khi vào neo đậu tại khu vực xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) và sau đó gây tai nạn làm sập cầu Cái Trăng, chiếc sà lan mang số hiệu CM 23922 đã bị lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy tỉnh An Giang lập biên bản xử lý vì hành vi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn.

Trong quá trình xác minh làm rõ nguyên nhân gây tai nạn, cơ quan chức năng sẽ xem xét tới một số dấu hiệu có liên quan như: Đối với tuyến sông này, sà lan trọng tải lớn có được quyền lưu thông hay không và xác định xem việc neo đậu có đúng theo quy định hay không... 
Vụ sập cầu tại Cà Mau: Sà lan gây tai nạn chở quá tải trọng ảnh 1

Hiện trường vụ sập cầu Cái Trăng.

Như đã thông tin, vào lúc 7 giờ 40 phút ngày 13/1, chiếc sà lan mang số hiệu CM 23922 đang neo đậu cách cầu Cái Trăng khoảng 200 mét đã bất ngờ bị đứt dây neo, theo dòng nước đang chảy xiết va chạm vào chân cầu. Cú va chạm làm trụ và nhịp giữa của cầu đổ sụp. Vụ tai nạn làm 5 người đang lưu thông trên cầu bị thương, trong đó có hai trẻ em bị thương rất nặng. 
Theo đánh giá của các ngành chức năng, thực tế, việc xử lý các phương tiện thủy chở hàng quá tải hiện đang gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện việc hạ tải; không có hướng dẫn thực hiện việc hạ tải; bến bãi, vị trí tập kết hạ tải, phương tiện hạ tải; tạm giữ phương tiện quá tải… Do đó, hành vi chở hàng quá tải hiện nay vẫn chỉ dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính rồi tiếp tục cho lưu thông mà không thực hiện được biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phải hạ tải đến vạch dấu mớn nước an toàn.
Tin, ảnh: Huỳnh Thế Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.